
Triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine được cho là vẫn còn rất mờ mịt, khi cả hai bên đều liên tiếp tấn công vào lãnh thổ đối phương – Ảnh: AFP
Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, sau khi Điện Kremlin ngày 7-6 cáo buộc Kiev đang trì hoãn vô thời hạn việc trao đổi tù binh và tiếp nhận thi thể binh sĩ tử trận. Ukraine lập tức lên tiếng phủ nhận và chỉ trích ngược lại Matxcơva.
Nga cáo buộc, Ukraine bác bỏ
Theo Hãng tin AFP, đây là diễn biến gây thất vọng lớn sau khi Nga và Ukraine vừa có vòng đàm phán hòa bình lần hai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 2-6, nơi cả hai bên đều đồng ý trao đổi thêm nhiều tù binh, tập trung vào các binh sĩ trẻ tuổi và bị thương nặng, đồng thời bàn giao thi thể của 6.000 binh sĩ tử vong trong cuộc chiến.
Ông Vladimir Medinsky, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Putin – trưởng đoàn đàm phán Nga, cho biết Matxcơva đã đưa 1.212 thi thể binh sĩ Ukraine tử trận đến “khu vực trao đổi”.
Ngoài ra, Nga cũng đã chuyển danh sách 640 tù binh được xác định thuộc nhóm “bị thương, bệnh nặng và dưới 25 tuổi” cho phía Ukraine, để chuẩn bị quá trình trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào ba năm trước.
“Tuy nhiên phía Ukraine không cử đại diện đến điểm trao đổi và trì hoãn vô thời hạn việc tiếp nhận thi thể cũng như trao đổi tù binh”, ông Medinsky viết trên mạng xã hội Telegram. “Chúng tôi yêu cầu Kiev nghiêm túc tuân thủ đúng lịch trình cùng tất cả thỏa thuận đã đạt được và bắt đầu việc trao đổi ngay lập tức”.
Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga, khẳng định đây là thông tin sai sự thật và kêu gọi Matxcơva chấm dứt “những trò chơi bẩn” để quay lại đàm phán có tính xây dựng hơn, theo Hãng thông tấn Reuters.
“Những tuyên bố ngày hôm nay từ phía Nga không đúng với thực tế, cũng như không phù hợp với các thỏa thuận trước đó về cả việc trao đổi tù binh lẫn hồi hương thi thể binh sĩ”, ông Andriy Kovalenko, quan chức thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine, viết trên Telegram.

Thành phố Kharkov chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ tấn công ngày 7-6 của Nga vào toàn lãnh thổ Ukraine – Ảnh: REUTERS
Triển vọng hòa bình mờ mịt
Cáo buộc trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nga phát động một đợt tấn công quy mô lớn bằng không quân trên toàn lãnh thổ Ukraine, tập trung mạnh vào thành phố Kharkov.
Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov cho biết đây là “đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột nổ ra”, với nhiều khu dân cư bị phá hủy cùng nhiều người khác mất tích. Nga tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào “cơ sở công nghiệp quốc phòng” của Kiev, khẳng định đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu.
Đây được cho là hành động trả đũa sau khi Kiev sử dụng máy bay không người lái (drone) tấn công vào các sân bay quân sự của Nga vào cuối tuần trước, gây ra thiệt hại lớn và làm leo thang xung đột.
Ngoài ra, tình hình chiến sự tại các vùng Donetsk và Kherson vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng với thương vong liên tục được ghi nhận.