Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, cho biết trong những ngày qua, đơn vị đã nhận được nhiều luồng ý kiến xoay quanh thông tin người đưa chim trời đến quán cà phê phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Theo ông Tuấn, hiện nay chim trời hay động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ bằng những quy định rất cụ thể, nghiêm ngặt.

Chim tham gia hội thi phải được nuôi theo đúng quy định của pháp luật và có nguồn gốc hợp pháp (Ảnh: Cao Tiến).
Riêng với chim chào mào, đây là loài thuộc động vật rừng thông thường. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Chính phủ về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Khi tổ chức hội thi chim chào mào, các cá nhân, tổ chức liên quan phải đảm bảo những cá thể chim tham gia được nuôi theo đúng quy định của pháp luật, có nguồn gốc hợp pháp và thông báo cho cơ quan kiểm lâm theo dõi, quản lý.
Đại diện Kiểm lâm thành phố Huế cho rằng, hầu hết chim chào mào được nuôi làm cảnh hiện nay có nguồn gốc săn bắt, đặt bẫy bất hợp pháp từ tự nhiên.
Do đó, việc cho phép tổ chức hội thi chim chào mào có nguồn gốc không hợp pháp đồng nghĩa với việc khuyến khích tình trạng đặt bẫy, săn bắt chim rừng tự nhiên.
Ông Tuấn cho biết, thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm thành phố Huế đã bắt giữ, xử lý rất nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán chim chào mào trên địa bàn. Nổi bật nhất là vụ bắt giữ và thả lại môi trường tự nhiên gần 1.000 cá thể chim chào mào không có nguồn gốc hợp pháp vào cuối năm 2024.
Liên quan đến thông tin chứng minh nguồn gốc chim khi mang theo đến quán cà phê, ông Tuấn cho biết, phần lớn mọi người đều ủng hộ nhưng bên cạnh đó cũng có những ý kiến phản đối.
Theo ông Tuấn, thực tế hiện nay nhiều người nghĩ rằng việc mua bán, nuôi nhốt chim trời hay các loài động vật hoang dã là điều bình thường.
Thực tế, pháp luật quy định, động vật được nuôi hợp pháp phải thuộc một trong năm nhóm có nguồn gốc: khai thác từ tự nhiên hợp pháp; nhập khẩu hợp pháp; mua sau khi xử lý tịch thu; cá thể con của động vật rừng nuôi sinh sản hợp pháp; mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu.
Với mỗi nhóm nguồn gốc động vật, các cơ quan chức năng sẽ cấp và có những loại giấy tờ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp, phù hợp.
Trước đó, cơ quan Kiểm lâm thành phố Huế đã phối hợp với chính quyền các địa phương, cơ quan, ban, ngành kiểm tra, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về động vật hoang dã, chim trời.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ quán cam kết không kinh doanh động vật hoang dã, các loài chim trời, chim di cư trái quy định của pháp luật. Chủ quán cần đề nghị khách uống cà phê mang theo chim trời phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.
Với trường hợp đem chim đến quán cà phê hay nhà hàng, người nuôi có thể chụp ảnh giấy tờ hoặc gọi điện cho cán bộ kiểm lâm sở tại để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loài vật.