
Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột) – Ảnh: TÂM AN
Ngày 9-5, ông Đỗ Tường Hiệp – phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk – xác nhận đã lập đoàn kiểm tra vụ nhiều học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột) làm đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tự nguyện nghỉ học rồi xin quay lại không được
Phụ huynh phản ánh, sau buổi làm việc với trường, nhiều học sinh học lực yếu đã “tự nguyện” viết đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả. Có trường hợp phụ huynh sau đó xin cho con quay lại lớp nhưng không được chấp thuận.
Bà H.M.B. (mẹ em H.G.B.) cho biết ngày 15-4, sau khi có kết quả kiểm tra giữa kỳ 2, cô chủ nhiệm mời hai mẹ con gặp hiệu trưởng Huỳnh Thị Kim Huệ.
“Sau buổi làm việc, con tôi lặng lẽ viết đơn nghỉ học. Sau đó, tôi nhắn xin cho con quay lại thì cô giáo nói không được, hiệu trưởng đã duyệt. Khi tôi năn nỉ thêm, cô nhắn lại: ‘9h35 ở cổng trường cô trả bằng nhé’”, bà kể.
Ngày 29-4, bà tiếp tục đến gặp hiệu trưởng thì được thông báo: “Em B. không được duyệt thi đâu, thi cũng không đậu. Thôi qua năm học lại”.

Một số học sinh có học lực yếu, xin nghỉ và đã viết đơn – Ảnh: TÂM AN
Hai học sinh khác là Y.T.A. và Y.L.E. cũng viết đơn xin bảo lưu sau khi được nhà trường mời làm việc. Hiện cả hai đã nghỉ học, đi làm bốc vác. Bà H.N.A. (mẹ em Y.T.A.) nói: “Tôi chỉ mong con học hết lớp 12. Nhưng thầy cô nói thi không đậu đâu, khuyên nghỉ, bảo lưu”.
Nói về việc này, ông Đỗ Tường Hiệp cho biết lãnh đạo nhà trường khẳng định không có chuyện vận động học sinh yếu nghỉ học để nâng tỉ lệ tốt nghiệp. “Tuy nhiên, sở sẽ cử đoàn xuống trường để xác minh, làm rõ từng trường hợp”, vị này nói.
Nhà trường khẳng định không bỏ mặc học sinh yếu
Thầy Nguyễn Công Sự – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8 – cho biết nhà trường luôn nỗ lực hỗ trợ học sinh nguy cơ bỏ học, cả học tập lẫn tài chính.
“Lớp có hai em học yếu, muốn nghỉ giữa chừng. Em Y Th. (12A8) đã được giáo viên vận động nhưng vẫn kiên quyết nghỉ, nên tôi hướng dẫn làm đơn bảo lưu. Nghỉ học không phải là kết thúc, mà là tạm dừng”, thầy nói.
Thầy Hồ Anh Tuấn – chủ nhiệm lớp 12A9 – chia sẻ lớp có ba học sinh nghỉ học ngang. Trong số này em Y Kh. bị ốm dài ngày, không theo kịp nên em kiên quyết nghỉ.
“Tôi và nhà trường trích quỹ hỗ trợ 5 triệu đồng điều trị. Giữ học sinh ở lại không chỉ vì chuyên môn, mà là trách nhiệm của giáo viên, nhà trường. Không có chuyện chúng tôi ‘đẩy’ học sinh yếu vì thành tích”, thầy Tuấn nói.
Thầy Nguyễn Hữu Lam – phó hiệu trưởng nhà trường – cho biết trường có chính sách phụ đạo miễn phí, hỗ trợ tài chính cho học sinh yếu và khó khăn. “Không có chuyện bỏ mặc. Việc giữ các em lại trường là trách nhiệm của giáo viên và tập thể nhà trường”, thầy Lam nói.
Trường hiện có 365 học sinh lớp 12, trong đó 349 em đang theo học, chốt danh sách thi tốt nghiệp THPT năm nay.
“Những trường hợp thực sự không thể tiếp tục học sẽ được tư vấn, hỗ trợ làm đơn bảo lưu để quay lại vào năm sau”, ông nói.

Cô Huệ (bìa trái) và các thầy cô trao đổi về việc nhiều học sinh “tự nguyện” nghỉ học – Ảnh: TÂM AN
Cô Huỳnh Thị Kim Huệ – hiệu trưởng – khẳng định: “Tất cả học sinh đều có quyền được học, được thi. Nhưng với các em quá yếu, muốn nghỉ học, chúng tôi trao đổi kỹ với phụ huynh để các em tiếp tục đi học. Tuy nhiên các em vẫn kiên quyết nghỉ nên mới động viên làm đơn xin với chữ ký học sinh và phụ huynh để bảo lưu kết quả cho năm sau. Như vậy để các em là những học sinh nghỉ có lý do, không phải nghỉ ngang”.
Theo cô Huệ, có những học sinh đã động viên vẫn nghỉ, xong đã chốt danh sách thi tốt nghiệp lại xin quay lại nên cô có nói “đã xóa sổ”.
“Khi học sinh làm đơn bảo lưu, trường cập nhật phần mềm theo quy định nên không còn trong danh sách lớp hiện tại. Tuy nhiên, trường vẫn đang làm tờ trình để em học sinh này được quay lại thi tốt nghiệp, nhưng vẫn phải chờ ý kiến của sở, vì danh sách đã chốt cuối tháng 4-2025”, cô Huệ thông tin.
Cô Huệ nói thêm, với học sinh học yếu, giáo viên vẫn khuyên nỗ lực học tiếp. Tuy nhiên, một số em vẫn bỏ ngang nên nhà trường mới hướng dẫn viết đơn bảo lưu.
“Hiện trường tổ chức đều đặn các lớp phụ đạo miễn phí, đặc biệt trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp. Toàn thể học sinh lớp 12 được ôn tập kỹ. Năm nay có 38 em thuộc diện hỗ trợ phụ đạo đặc biệt, chúng tôi rà soát thường xuyên để không em nào bị bỏ rơi”, cô Huệ nói.