Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa giành giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa giành giải Văn hóa châu Á Fukuoka

bởi

trong

Giải Nghệ thuật Văn hóa Fukuoka 2025 được Nhật Bản trao cho kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, nhờ những đóng góp nổi bật trong kiến trúc sinh thái.

Giải Văn hóa châu Á Fukuoka hôm nay công bố danh sách người đoạt giải năm 2025, trong đó giải Nghệ thuật Văn hóa thuộc về kiến trúc sư người Việt Võ Trọng Nghĩa, với những đề xuất mới mẻ về mô hình kiến trúc sinh thái.

Đây là giải thưởng được thành phố Fukuoka, Nhật Bản, thành lập từ năm 1990 và trao hàng năm nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, nghệ thuật và văn hóa tại châu Á. Giải có ba hạng mục, gồm Giải thưởng Lớn (Grand Prize), giải Học thuật (Academic Prize) và giải Nghệ thuật Văn hóa.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết kiến trúc sư Nghĩa sẽ nhận giải tại Fukuoka ngày 16/9.

Võ Trọng Nghĩa sinh năm 1976 ở Quảng Bình, là kiến trúc sư nổi tiếng trong cộng đồng kiến trúc Đông Nam Á nhờ loạt thiết kế cân nhắc đến môi trường khu vực, thảm thực vật và các kết cấu sử dụng tre, gỗ làm vật liệu xây dựng.

Các thiết kế của ông truyền tải những ý tưởng mới mẻ về kiến trúc xanh, kết hợp truyền thống Đông Nam Á với các phương pháp thiết kế, kỹ thuật thi công hiện đại.





Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa giành giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Ảnh: VTN Architects

Ông từng sang Nhật năm 1996 rồi tốt nghiệp thủ khoa Đại học Công nghiệp Nagoya theo học bổng từ chính phủ nước này. Ông sau đó tốt nghiệp thạc sĩ kiến trúc tại Đại học Tokyo, với luận văn xuất sắc giành giải thưởng Furuichi danh giá. Năm 2006, ông thành lập công ty Võ Trọng Nghĩa Architects (VTN Architects), giữ chức tổng giám đốc.

Ông nhận bằng tiến sĩ kiến trúc tại Đại học Waseda năm 2022. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng về kiến trúc Norman R. Foster tại Đại học Yale năm 2024 và tại Đại học Pennsylvania, Mỹ từ năm nay.

Các công trình kiến trúc tiêu biểu của kiến trúc sư Nghĩa có tác phẩm đầu tay Cafe Gió và Nước TP HCM năm 2006, Nhà đón Grand World Phú Quốc năm 2021, cả hai đều sử dụng tre làm vật liệu trong kết cấu lẫn trang trí một cách rộng rãi.

Các tác phẩm tiêu biểu khác của ông là nhà đô thị kết hợp cây xanh Thắng House năm 2021 ở Đà Nẵng, hay Nhà Bát Tràng, công trình gạch gốm có hệ thống thông gió, cách nhiệt hiệu quả thiết kế năm 2020.





Nhà đón Grand World ở Phú Quốc. Ảnh: VTN Architects

Nhà đón Grand World ở Phú Quốc. Ảnh: VTN Architects

Ông Nghĩa cũng nổi tiếng vì Nhà thờ Phật và thờ tổ bằng gỗ tái hiện kiến trúc truyền thống theo cách hiện đại ở Bến Tre năm 2021. Năm 2022, ông thiết kế Farming Office ở TP HCM với kiến trúc xanh và mở nhằm giảm tiêu thụ năng lượng. Ông còn thiết kế Nhà triển lãm Việt Nam tại Triển lãm Thế giới ở Thượng Hải năm 2010.

Các tác phẩm kiến trúc của ông đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Kiến trúc Quốc gia Việt Nam năm 2012, Giải Prince Claus Hà Lan năm 2016, cùng 6 huy chương vàng của Hội đồng Kiến trúc sư châu Á (ARCASIA). Năm 2014, Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh ông Nghĩa là một trong những lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Theo đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Nghĩa luôn kiên định với kiến trúc xanh và sinh thái. Ông khám phá vai trò của kiến trúc trong giải quyết các thách thức đô thị mà Việt Nam đang đối mặt, thông qua tích hợp cây xanh vào các công trình mở, sáng tạo trong phương pháp thông gió, cách nhiệt.

“Với những nỗ lực tiên phong, ông Nghĩa hoàn toàn xứng đáng nhận Giải Nghệ thuật Văn hóa châu Á Fukuoka 2025”, thông báo từ đại sứ quán có đoạn.

Đức Trung