Kim tiêm, rác thải tràn lan tại dự án hơn 350 tỷ đồng chậm tiến độ

Kim tiêm, rác thải tràn lan tại dự án hơn 350 tỷ đồng chậm tiến độ

bởi

trong

Năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4 tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Dự án có quy mô hơn 30ha với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Đắk Lắk và vốn hoàn ứng từ tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

Kim tiêm, rác thải tràn lan tại dự án hơn 350 tỷ đồng chậm tiến độ

Dự án hạ tầng khu dân cư hơn 350 tỷ đồng dang dở do vướng công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh: Thúy Diễm).

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2024, tuy nhiên, đến nay chỉ mới thi công được 20% và đã tạm ngừng.

Do thi công dang dở và bị bỏ hoang, nhiều đối tượng nghiện ngập đã tận dụng nơi này để tiêm chích ma túy. Khi đi vào khu vực dự án, không khó để thấy hàng trăm kim tiêm vứt rải rác khắp nơi, với nhiều ống tiêm để lộ mũi kim vứt đầy dọc lối đi.

Một người dân sống gần khu vực dự án bức xúc cho biết, khoảng 10 ngày nay, có nhiều người lạ mặt xuất hiện tại dự án rồi lẻn vào bụi rậm để tiêm chích, khiến người dân sống xung quanh lo lắng và bất an.

Kim tiêm, rác thải tràn lan tại dự án hơn 350 tỷ đồng chậm tiến độ - 2

Kim tiêm được vứt rải rác nhiều nơi (Ảnh: Thúy Diễm).

“Đã từng có trường hợp người nghiện do sử dụng ma túy quá liều bị sốc thuốc, người dân xung quanh phải đưa đi cấp cứu. Chúng tôi mong chính quyền sớm hoàn thành dự án, không để dang dở vì tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự”, một người dân lên tiếng.

Không chỉ vậy, nhiều người còn mang rác thải tập kết thành từng “núi rác” bên trong dự án, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, lộn xộn và hôi hám.

Kim tiêm, rác thải tràn lan tại dự án hơn 350 tỷ đồng chậm tiến độ - 3

Nhiều “núi rác” xuất hiện tại dự án dang dở (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước thực trạng trên, chính quyền phường Thành Nhất đã cắm nhiều biển cấm đổ rác tại khu vực dự án nhưng tình trạng rác thải vẫn không giảm bớt.

Ông Vũ Thanh Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, thừa nhận dự án bị chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án đang xin được gia hạn đến năm 2026.

Theo ông Hưng, phần thu hồi mặt bằng của công ty cà phê đã được thực hiện xong; phần còn lại là diện tích đất của người dân, do trích lục trước đây so với hiện trạng bây giờ chênh lệch nhiều nên phải thuê đơn vị tư vấn đo đạc lại.

“Công tác bồi thường phức tạp, đơn vị đã đề nghị và đang chờ quyết định phê duyệt giá bồi thường của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tuy nhiên, hiện bảng giá đất của thành phố chưa có. Chúng tôi rất muốn làm nhanh, làm sớm chứ không phải bỏ bê”, ông Hưng nói.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk cho rằng người dân thường đổ rác thải vào ban đêm nên rất khó phát hiện, phía trung tâm lại không có thẩm quyền để xử lý. Rất cần chính quyền phường phải quyết liệt vào cuộc xử lý nghiêm thực trạng này.

Liên quan vụ việc, ông Phan Hữu Trí, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết đã nắm thông tin về việc có người nghiện ngập tụ tập hút chích, vứt kim tiêm tại Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4.

Theo ông Trí, trước đây các lực lượng của phường đã nhiều lần thu gom kim tiêm bị vứt bừa bãi tại dự án nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Phường đang chỉ đạo công an vào cuộc xử lý.

Đối với rác thải, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất cho rằng, đơn vị đã đề nghị chủ đầu tư xử lý thu gom phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt tại dự án dang dở này. Đồng thời, địa phương đã cho cắm rất nhiều biển cấm đổ rác nhưng ý thức của người dân vẫn rất kém.

“Rác ở trong dự án trách nhiệm đầu tiên vẫn là của chủ đầu tư. Riêng địa phương cũng đã chỉ đạo các tổ dân phố, các đơn vị kiểm tra giám sát thường xuyên để hạn chế tình trạng rác bủa vây như hiện tại”, ông Trí lên tiếng.