Giải VnExpress Marathon Hải Phòng 2025, diễn ra ngày 21/12, lập kỷ lục 3.000 người đăng ký cự ly full marathon sau giai đoạn vé sớm.
Chỉ sau 20 ngày mở bán giai đoạn Super Early Bird, từ 6/6 đến hết 26/6, giải đã có 2993 người đăng ký thành công cự ly 42km. Đây là con số kỷ lục của hệ thống, và có thể chưa từng chứng kiến ở một giải marathon Việt Nam, cho thấy sức phát triển của cộng đồng về chuyên môn và sự phân hóa của nhóm runner hướng tới cự ly này, vốn được xem dành cho những người tập luyện nghiêm túc.

Hứa Thuận Long (phải) và Vũ Đình Duân thi đấu tại VM Hải Phòng 2024. Ảnh: VnExpress Marathon
Sau hai năm tổ chức, VnExpress Marathon (VM) Hải Phòng liên tiếp lập kỷ lục về số runner sub3 (dưới 3 tiếng) cho cự ly 42km. Năm 2023 là 82 người còn 2024 là 90 người, chiếm gần 5% tổng số người về đích, cao hơn mặt bằng so với nhiều giải khác trong hệ thống. Sub3 là mốc đáng mơ ước với hầu hết người chạy bộ và chỉ 2% người trên thế giới đạt được.
Những con số này chứng tỏ VM Hải Phòng có điều kiện thi đấu thuận lợi cho những người muốn chinh phục full marathon, hoặc lập kỷ lục cá nhân mới cho cự ly này. Cung đường bằng phẳng, thời tiết mát mẻ (không quá 15 độ C) và những yếu tố kỹ thuật về tổ chức như tiếp nước, hậu cần, y tế… được xem là lý do tạo ra đặc trưng này của giải.
Giải đấu được chờ đón nhất mùa đông
Từ trước khi có thông báo mở bán, VM Hải Phòng 2025 đã được nhiều người “ướm” trước trong lịch trình thi đấu. Gần 8.000 người đã “xuống tiền” đăng ký giải đấu này. Tỷ lệ runner chọn cự ly marathon lên đến 37,5%, tức cứ 10 người mua vé sớm thì có 4 người chạy 42km. Tỷ lệ này vào năm 2023 và 2024 lần lượt là 20,16% và 21,96%.
Xét chung các giải VM, Midnight Hanoi và Huế là những giải có tỷ lệ runner 42km ở mức cao, nhưng cũng chỉ khoảng 21%, trong khi trung bình toàn hệ thống là 16,85%.
Tại Việt Nam, Longbien Marathon từng chứng kiến 4.000 người đăng ký full marathon năm ngoái, trong khi Techcombank TP HCM Marathon 2024, giải đang giữ kỷ lục lượng người tham gia (18.000), có 2.800 người đăng ký cự ly này.
“Mỗi năm, số giải có điều kiện lý tưởng như VM Hải Phòng rất ít, nên tôi dồn toàn lực cho giải này. Tôi và các đồng đội đã lên kế hoạch tập luyện từ đầu năm và tính toán điểm rơi phong độ cho giải dù đến cuối tháng 12 mới diễn ra”, Huỳnh Thạnh (TP HCM) chia sẻ. Runner gốc Bình Định từng hai lần phá kỷ lục cá nhân tại VM Hải Phòng với thành tích năm ngoái là 2 tiếng 40 phút 59 giây.
Hiện tượng VM Hải Phòng tăng đột biến lượng VĐV 42km cho thấy nhu cầu cự ly dài tiếp tục tăng trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc vì đây là nhóm runner chủ yếu chọn Hải Phòng nhờ gần gũi về địa lý. Điều này cho thấy sự phát triển của chạy bộ Việt Nam về chất lượng, sau khi liên tục tăng trưởng số lượng thể hiện qua quy mô các giải đấu ngày càng mở rộng.
Mức giá 860.000 đồng được ban tổ chức đưa ra cho giai đoạn vé sớm cũng khuyến khích người chạy đăng ký. Nếu mua theo nhóm từ 1.001 người trở lên, giá này còn có thể giảm thêm 25%.
Những thách thức về tổ chức
Lượng người chạy 42km tăng cao cũng đặt ra những bài toán cho khâu vận hành giải đấu, bởi đây là cự ly phức tạp nhất. Năm ngoái, ba cự ly 5, 10 và 21km đều xuất phát và về đích trong nội đô, còn cự ly 42km về đích ở Đồ Sơn.
Trên đoạn đường dài từ khi ra khỏi trung tâm thành phố, ban tổ chức vừa phải đảm bảo ánh sáng đủ để VĐV thi đấu, vừa điều hành khâu tiếp nước, hỗ trợ y tế. Gió thốc liên tục từ biển vào không chỉ thách thức VĐV, mà còn khiến ban tổ chức phải thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ vật tư và con người. Nhiều nhóm tình nguyện viên phải đốt lửa để sưởi ấm.VĐV sau khi về đích được phát chăn bạc để giữ ấm, nhưng nhiều người vẫn run lên vì lạnh và lập tức được đưa lên xe trung chuyển về trung tâm thành phố để tránh gió. Năm nay, khi số người chạy 42km tăng mạnh, bài toán tổ chức càng được quan tâm.

Ban tổ chức hỗ trợ khoác chăn bạc cho một nam runner sau khi về đích cự ly 42km VM Hải Phòng 2024. Ảnh: VM
“Năm nay chúng tôi tiếp tục tối ưu kỹ thuật tổ chức để hỗ trợ VĐV đạt thành tích cá nhân. Các khâu tiếp nước, dẫn tốc, đo lường cung đường… theo chuẩn quốc tế, cải thiện từ phản hồi của runner. Mục tiêu không chỉ là tổ chức một giải đấu quy mô, mà còn tạo ra điều kiện tốt nhất để VĐV phá giới hạn bản thân”, đại diện ban tổ chức chia sẻ
Với những người chạy không đề cao thành tích, sơ sót nhỏ của ban tổ chức có thể dễ được bỏ qua. Nhưng tại , 692 runner đã đăng ký sở hữu thành tích FM từ 2 tiếng 46 đến 3 tiếng 30. Đây là nhóm gần như sẽ chạy với mục tiêu phá PB (kỷ lục cá nhân) và cần được hỗ trợ tốt nhất.
Thách thức cũng là cơ hội để VM Hải Phòng chứng tỏ Việt Nam hoàn toàn có khả năng tổ chức những giải đấu đáp ứng nhu cầu thành tích để runner lựa chọn mà không phải ra nước ngoài.
Hiện, giải tiếp tục mở đăng ký giai đoạn Early Bird với mức giá thấp nhất từ 530.000 đồng cự ly 21km, đến 1,05 triệu đồng cho 42km. Giao đoạn này kéo dài từ 27/6 đến hết 31/7. Sau đó, mức giá sẽ tăng theo từng mốc thời gian và cao nhất khi đến sát ngày thi đấu.
Nếu đăng ký nhóm từ 20 người trở lên, VĐV sẽ được giảm từ 5% đến tối đa 25%. Cụ thể, nhóm từ 20 đến 50 người được chiết khấu 5%; từ 51 đến 100 người giảm 10%; nhóm từ 101 đến 500 người giảm 15%; từ 501 đến 1.000 người ưu đãi 20%; nhóm từ 1.001 người trở lên sẽ được chiết khấu cao nhất – 25%.
Độc giả quan tâm .
Lan Anh
- 7 nỗi sợ phổ biến trước ngày chạy và cách vượt qua
- Gợi ý lịch trình ba ngày cho runner VnExpress Marathon Đà Nẵng
- Huy chương cầu xoay của VM Đà Nẵng gây sốt cộng đồng
- Chạy marathon sub3:20 sau tai nạn giao thông 10 ngày