
Chiều 22/5, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã có báo cáo gửi đến Sở Nội vụ Hà Tĩnh về kết quả kiểm điểm liên quan đến vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển Phụ nữ huyện này.
Hội nghị đã kiểm điểm đối với 9 tập thể gồm UBND các xã: Hòa Hải, Lộc Yên, Phúc Đồng, Hương Giang, Hương Bình, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hà Linh, Hương Đô.
19 cá nhân liên quan là chủ tịch, phó chủ tịch xã và nguyên lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Hương Khê.
Những tập thể, cá nhân bị kiểm điểm do ký xác nhận vào đơn được lập khống để vay vốn từ nguồn quỹ phát triển phụ nữ trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê trong giai đoạn 2021-2023.
Trong vụ án này, có 18 bị cáo đã bị đưa ra xét xử về các tội: Tham ô tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong số những bị cáo này có 6 cán bộ tín dụng Quỹ phát triển Phụ nữ huyện, 10 chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã.
Nội dung cuộc họp đã làm rõ việc trong thời gian 2021-2023, với vai trò là lãnh đạo UBND các xã, khi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ trình hồ sơ vay vốn từ quỹ phát triển phụ nữ, do không kiểm tra, soát xét kỹ, các cá nhân nêu trên đã trực tiếp ký xác nhận vào đơn vay vốn được lập khống.
Điều này đã vô tình tạo điều kiện để cán bộ Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển Phụ nữ Hương Khê lợi dụng, chiếm đoạt.
Cuộc họp đã thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm, không xem xét hình thức kỷ luật đối với các tập thể có vi phạm.
Lãnh đạo huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ động đề xuất, phối hợp với Quỹ phát triển phụ nữ xây dựng quy chế phối hợp, quản lý hồ sơ vay vốn đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện vay vốn trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Về cá nhân, huyện thống nhất hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm và không xem xét, xử lý trách nhiệm đối với 19 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND xã liên quan đến vụ án do nguyên nhân vi phạm có nhiều yếu tố khách quan, đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định.
Ngày 20/8/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên Nguyễn Thị Mai (trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Liên quan vụ án này, 17 bị cáo khác nhận án phạt 18 tháng tù treo đến 7 năm tù về các tội Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2023, Mai (khi đó giữ chức Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê) cùng 6 cấp dưới lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Đến đầu tháng 5/2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, Mai không còn khả năng trả lại tiền cho Quỹ phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê. Tính đến ngày 1/6/2023, dư nợ cả gốc và lãi đối với các bộ hồ sơ vay vốn mà Mai đã lập khống là gần 5,5 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lập khống hồ sơ, Mai còn cung cấp thông tin và thuê đồng phạm Nguyễn Văn Nam (trú tại thị trấn Hương Khê) làm giả 199 tài liệu và các bản photo căn cước công dân để sử dụng vào việc hoàn thiện 103 bộ hồ sơ vay vốn giả, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.