Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?

bởi

trong
Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?

Anh Soham Parekh đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi bị ít nhất 10 start-up công nghệ tố đã từng tuyển dụng anh – Ảnh: SIASAT

Cụ thể theo Đài NBC News, một kỹ sư phần mềm có tên Soham Parekh đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, sau khi anh bị phát hiện làm cùng lúc cho nhiều công ty khởi nghiệp (start-up) công nghệ, trong đó có ít nhất bốn nơi trả lương cao.

Vụ việc gây tranh cãi không chỉ vì người đàn ông này làm nhiều việc cùng lúc, mà vì cách anh che giấu điều đó, vi phạm cam kết với các công ty và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của họ.

Bị bóc trần sau dòng cảnh báo

Thông tin đầu tiên được hé lộ khi ông Suhail Doshi – cựu giám đốc điều hành (CEO) của công ty phân tích Mixpanel – đăng cảnh báo trên mạng xã hội X, cho biết Parekh đã “săn” nhiều công ty từng nhận vốn từ Y Combinator – quỹ tăng tốc khởi nghiệp nổi tiếng của Mỹ – và liên tục lừa dối các nhà tuyển dụng.

“Tôi đã sa thải anh ta ngay trong tuần đầu tiên và bảo anh ta ngừng việc dối trá và lừa đảo lại. Nhưng một năm sau mọi chuyện vẫn vậy. Không còn lý do gì để bào chữa nữa”, ông Doshi viết.

Sau bài đăng này, hàng loạt nhà tuyển dụng đã chia sẻ trải nghiệm tương tự với Parekh, từ việc người đàn ông này hủy lịch thử việc vào phút chót, cho đến nhiều công ty phỏng vấn anh không hề hay biết Parekh đã làm cùng lúc cho nhiều nơi khác.

“Chúng tôi vừa nhận anh ta vào thử việc tuần sau. Thấy dòng trạng thái này và đã hủy thử việc. Cảm ơn vì đã chia sẻ!”, một người viết.

Người trong cuộc nói gì?

Trả lời phỏng vấn chương trình công nghệ trực tuyến TBPN, Parekh thừa nhận hành vi của mình và cho biết việc làm nhiều nơi là do hoàn cảnh tài chính đang cực kỳ khó khăn. Anh nói mình làm việc tới 140 tiếng mỗi tuần, gần như không ngủ và không làm gì ngoài lập trình.

Parekh cũng phủ nhận tin đồn rằng anh có đội ngũ kỹ sư hỗ trợ hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xin thêm việc.

Trong một cuộc trao đổi trên mạng với CEO của Nomic AI – một trong những công ty từng thuê anh – Parekh thừa nhận đã từng cùng lúc giữ 4 công việc, ít nhất vài trong số đó có mức lương 6 chữ số (tức hàng trăm nghìn USD mỗi năm).

Anh ước tính thu nhập mỗi tháng của mình rơi vào khoảng 30.000 – 40.000 USD.

Tuy nhiên các công ty bị ảnh hưởng cho biết hành vi của Parekh gây lãng phí thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của họ.

Ông Marcus Lowe – người sáng lập start-up Create – kể rằng Parekh từng vượt qua vòng phỏng vấn xuất sắc, nhưng khi đến ngày làm việc lại liên tục vắng mặt với nhiều lý do như bệnh hay bận việc gia đình.

Khi kiểm tra GitHub, ông phát hiện Parekh vẫn đang cập nhật mã cho công ty khác trong thời gian “bị bệnh”.

“Việc này khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian và gây xáo trộn lớn. Chúng tôi là công ty nhỏ và đang chật vật để tồn tại”, ông Lowe nói. “Kiểu hành xử vô đạo đức như vậy khiến tôi cảm thấy mình cần phải lên tiếng”.

Parekh xác nhận hiện đã ký hợp đồng làm việc độc quyền cho một công ty mới tên Darwin. CEO của Darwin cho biết ông tin tưởng vào tài năng kỹ thuật của Parekh và hy vọng anh sẽ giúp đưa sản phẩm ra thị trường.