Lần đầu tiên tại miền Trung: Bệnh nhân được thay khớp háng và xương đùi nhân tạo

Lần đầu tiên tại miền Trung: Bệnh nhân được thay khớp háng và xương đùi nhân tạo

bởi

trong
Lần đầu tiên tại miền Trung: Bệnh nhân được thay khớp háng và xương đùi nhân tạo

Các bác sĩ ở Huế tái tạo khớp háng và hơn nửa xương đùi cho nữ bệnh nhân 71 tuổi – Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Ngày 24-6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa phẫu thuật thành công ca thay lại khớp háng và hơn nửa xương đùi bằng Megaprosthesis (kỹ thuật thay khớp nhân tạo chuyên sâu) lần đầu tiên được triển khai ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Bệnh nhân là bà P.T.X. (71 tuổi, ngụ phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế), từng thay khớp háng nhân tạo 17 năm trước, và phẫu thuật lại do lỏng khớp vào năm ngoái.

Bà thường xuyên đau đớn khi vận động, đi lại phải dùng gậy, chất lượng cuộc sống suy giảm.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bà bị tiêu xương lan rộng, gãy quanh khớp háng cũ, gãy cả vật liệu kết hợp xương, trục chân lệch và bị rút ngắn hơn 7cm – tổn thương nặng, có nguy cơ mất chức năng vận động nếu không được xử lý kịp thời.

Bệnh nhân được chỉ định thay lại toàn bộ khớp háng và hơn nửa xương đùi bằng mô cấy kim loại đặc biệt Megaprosthesis.

KHỚP HÁNG - Ảnh 2.

Nữ bệnh nhân được thay khớp háng và nửa xương đùi xuất viện trong ngày 24-6 – Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Ca mổ kéo dài gần 4 giờ, do TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo – trưởng khoa phẫu thuật khớp – y học thể thao của bệnh viện – trực tiếp thực hiện cùng ê kíp chuyên môn.

Sau mổ, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể tự đứng và bắt đầu quá trình tập luyện phục hồi chức năng.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp – giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đây là một trong những kỹ thuật khó nhất của ngành chấn thương chỉnh hình, đòi hỏi sự phối hợp liên chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại.

Megaprosthesis là giải pháp điều trị hiệu quả trong các trường hợp gãy xương diện rộng, biến chứng sau thay khớp hay tổn thương do ung thư xương, vốn trước đây thường phải cắt cụt chi.

Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên ở miền Trung làm chủ kỹ thuật này. “Với Megaprosthesis, bệnh nhân có thể vận động sớm, thay vì phải mất cả năm trời điều trị bằng phương pháp kéo dài xương sinh học như trước”, ông Hiệp nói.