6 tháng đầu năm Lạng Sơn thu hút hơn 3,1 triệu lượt du khách tăng 4,7 % so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 131.000 lượt khách, tăng 67,9%.
Theo báo cáo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, doanh thu du lịch trong nửa đầu năm 2025 đạt 2.931 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của các giải pháp kích cầu phát triển du lịch mà tỉnh đã triển khai.

Nông dân gặt lúa tại thung lũng Bắc Sơn, Lạng Sơn. Ảnh: Giang Ngọc
Từ đầu năm đến nay, Lạng Sơn tổ chức nhiều sự kiện để thu hút khách du lịch, bao gồm các lễ hội và ngày hội quốc tế như lễ hội Hoa đào năm 2025, lễ hội Đền Kỳ Cùng – Tả Phủ, giải chạy Mẫu Sơn Mount Paths, ngày hội Yoga quốc tế và giao lưu văn hóa Ấn Độ tại Lạng Sơn năm 2025.
Tỉnh hiện có 280 lễ hội, trong đó 170 lễ hội được tổ chức thường xuyên với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Các lễ hội này chủ yếu diễn ra vào tháng Giêng âm lịch, tiêu biểu như: Lễ hội Trò Ngô, Đền Bắc Lệ ở huyện Hữu Lũng, Ná Nhèm ở huyện Bắc Sơn và Chùa Tam Thanh. Tỉnh cũng hợp tác quốc tế để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của vùng Công viên địa chất.
Các sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp với thể thao như: leo núi Yên Thịnh, đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng và cắm trại tại Hữu Liên. Hiện có 6 điểm du lịch cộng đồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và giành giải thưởng quốc tế như Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN – CBT ASEAN dành cho Hữu Liên (xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng) và Giải thưởng Homestay ASEAN cho cụm Homestay xã Yên Thịnh.
Ngoài ra, Lạng Sơn đã hoàn thiện hồ sơ Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn để tham gia Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất của Tổ chức Liên hợp quốc. Tỉnh cũng đang phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại huyện Lộc Bình qua việc khảo sát và xây dựng video quảng bá. Bên cạnh đó, các chính sách giảm giá vé vào cửa đã được áp dụng để thu hút thêm khách du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành cũng được hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.
Địa phương đã chú trọng đến việc mời gọi đầu tư từ các doanh nghiệp lớn nhằm nâng cao hạ tầng giao thông và cơ sở lưu trú. Các khu vui chơi giải trí và nhà hàng được sửa sang hoặc xây mới để khai thác tối đa tiềm năng du lịch của tỉnh.
Các di tích lịch sử và văn hóa được bảo tồn và trùng tu kịp thời để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Theo đại diện ngành du lịch tỉnh, một số sản phẩm du lịch đặc thù đã khẳng định thương hiệu trên thị trường, tạo dấu ấn riêng biệt cho du lịch Lạng Sơn. Bên cạnh đó, môi trường an ninh du lịch được đảm bảo an toàn để hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành.
Yên Chi