Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm ngay trước cuộc họp Phòng tình huống với đội ngũ an ninh của ông Trump ngày 17.6 (giờ Mỹ), theo một quan chức Nhà Trắng. Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo không được cung cấp, theo CNN ngày 18.6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 7.4
ảnh: reuters
Theo The Times of Israel, ông Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với ông Trump hầu như mỗi ngày kể từ khi cuộc xung đột Israel-Iran nổ ra vào tuần trước.
Cùng ngày, Tổng thống Trump đã kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện và cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Mỹ đang cạn kiệt. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng cho biết không có ý định giết nhà lãnh đạo Iran “vào lúc này”.
Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump nói “Chúng tôi biết chính xác nơi mà ‘Lãnh tụ tối cao Iran’ đang ẩn náu. Chúng tôi sẽ không giết ông ta!, ít nhất là không phải vào lúc này… Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt”. Ba phút sau, ông đăng, “đầu hàng vô điều kiện”.
Trong một tuyên bố công khai trên mạng xã hội, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đăng lời đe dọa: “Trận chiến bắt đầu”, kèm theo bức ảnh mà theo The Times of Israel ngày 18.6 mô tả là một người đàn ông cầm kiếm bước vào một cánh cổng giống như lâu đài, kèm theo những vệt lửa trên bầu trời.
Theo Reuters, Tổng thống Trump đã họp với Hội đồng An ninh Quốc gia vào chiều 17.6 (giờ Washington, tức sáng sớm 18.6 theo giờ Việt Nam) trong 90 phút để thảo luận về cuộc xung đột, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Chi tiết vẫn chưa có ngay lập tức.
Những động thái và tuyên bố của Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đang được theo dõi sát sao giữa những đồn đoán về khả năng Mỹ tham gia vào cuộc xung đột. Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 17.6 cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ trực tiếp tham gia xung đột này.
Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đang cân nhắc nhiều lựa chọn, trong khi nhấn mạnh rằng Washington không tham gia vào chiến dịch của Israel cho đến nay.
Theo AFP, lựa chọn có khả năng nhất nếu Mỹ tham gia là sử dụng bom “phá boongke” khổng lồ của Mỹ nhắm vào cơ sở hạt nhân Fordow nằm sâu trong lòng đất của Iran mà bom của Israel không thể với tới. Tờ New York Times cho rằng ông Trump cũng đang cân nhắc cho phép máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu của Israel để chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ tầm xa.
Mỹ đang triển khai thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông và kéo dài thời gian triển khai các máy bay chiến đấu khác, 3 quan chức Mỹ nói với Reuters. Động thái này diễn ra sau các đợt triển khai khác mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mô tả là mang tính phòng thủ. Cho đến nay, Mỹ được cho là chỉ thực hiện các hành động phòng thủ trong cuộc xung đột hiện tại giữa Israel với Iran, bao gồm cả việc hỗ trợ bắn hạ tên lửa phóng về phía Israel.