Lãnh đạo Nga – Ukraine dự kiến đàm phán trực tiếp

Lãnh đạo Nga – Ukraine dự kiến đàm phán trực tiếp

bởi

trong

Các quan chức cấp cao của Ukraine và Nga đều đã liên lạc với phía trung gian Thổ Nhĩ Kỳ, trao đổi về kế hoạch tổ chức cuộc đàm phán hòa bình vào ngày 15.5, theo đề xuất ban đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lãnh đạo Nga – Ukraine dự kiến đàm phán trực tiếp

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang có chuyến công du Trung Đông, vào hôm qua đã úp mở về khả năng đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đàm phán. Ông Trump bày tỏ lạc quan về khả năng Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp nhau tại TP.Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Putin ngày 11.5 tuyên bố Nga sẵn sàng khôi phục đàm phán trực tiếp với Ukraine ở Istanbul, vốn đã đóng băng từ năm 2022. Tổng thống Zelensky hoan nghênh đề nghị từ nhà lãnh đạo Nga là dấu hiệu tích cực, song cũng yêu cầu Moscow chấp nhận ngừng bắn 30 ngày trước khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ông sẽ chỉ gặp trực tiếp người đồng cấp Putin, không phải với thành viên khác trong phái đoàn Nga.

Điện Kremlin ngày 12.5 cũng đã bác bỏ tuyên bố từ các nước Liên minh châu Âu (EU), yêu cầu Nga đến hết ngày 12.5 phải đồng ý ngừng bắn vô điều kiện, nếu không sẽ chịu thêm các lệnh cấm vận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích phát ngôn mang tính tối hậu thư từ EU là không thể chấp nhận, theo Đài RT. Ông Peskov nói Nga cởi mở về ý tưởng ngừng bắn, song cần giải quyết một số vướng mắc, bao gồm đảm bảo Ukraine không tận dụng thời điểm dừng giao tranh để củng cố lực lượng.