
Lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong thời tiết xấu vào chiều 20-7 – Ảnh: VIỆT ANH
Hy vọng sẽ tìm thấy trước tối nay
Trưa 20-7, lực lượng chức năng đã cho các tàu di chuyển ra vị trí số 3 cách vị trí tàu Vịnh Xanh QN7105 bị nạn 3 hải lý về hướng đông bắc và tổ chức cho flycam bay theo 3 mặt quạt.
Mỗi flycam bay 3 lượt trên một hướng mặt quạt phụ trách, mỗi mặt quạt khoảng 60 độ theo hướng gió và dòng thủy triều lên đông nam – tây bắc, bán kính từ tàu ra xa khoảng 4km.
Đại tá Hoàng Văn Thuyết, chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã huy động 1.000 người, trên 100 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích. Trong đó động viên vận động hơn 500 ngư dân thông thạo các luồng lạch tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân, trục vớt tàu bị nạn.
Lúc 16h chiều nay, tâm bão số 3 đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 500km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Hiện bão đang di chuyển nhanh theo hướng tây với tốc độ 20-25km/h, hướng về phía vịnh Bắc Bộ.
“Hiện nay, sở chỉ huy tiếp tục chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, tranh thủ giờ vàng tìm kiếm các nạn nhân.
Theo dự báo, cơn bão số 3 đã vào Biển Đông, nếu bão vào buộc phải dừng công tác tìm kiếm.
Tới tối nay, lực lượng chức năng tiếp tục tích cực triển khai các phương án, hy vọng tìm kiếm được những nạn nhân còn mất tích”, đại tá Thuyết cho biết.
Đồng thời, các đơn vị cũng liên tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến thời tiết; triển khai kế hoạch phòng chống cơn bão số 3.
Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai lực lượng kiểm đếm tàu, thuyền, báo cáo theo quy định. Duy trì tổng số 250 cán bộ, chiến sĩ và 22 phương tiện gồm: 3 tàu, 12 xuồng, 5 ô tô tham gia thường trực, cơ động phòng chống cơn bão số 3.
Tổng số phương tiện hoạt động trên địa bàn biên phòng gồm 7.464 tàu thuyền/14.928 ngư dân và 2.530 ô, lồng bè/1.465 người của địa phương.
Cụ thể, số phương tiện hoạt động trên biển khu vực ven bờ: 2.513 tàu/5.026 ngư dân; số phương tiện neo đậu tại bến: 4.951 tàu/9.902 ngư dân.
Số phương tiện/ngư dân đã nhận được thông tin: 7.464 tàu thuyền/14.928 ngư dân. Không có phương tiện/ngư dân chưa nhận được thông tin hay hoạt động trên biển nằm trong khu vực nguy hiểm.