Lầu Năm Góc rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles

Lầu Năm Góc rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles

bởi

trong

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles, giảm gần một nửa lực lượng triển khai để ứng phó biểu tình.

“Nhờ quân đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tình trạng vô pháp ở Los Angeles đang lắng xuống. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia khỏi nhiệm vụ bảo vệ cấp liên bang”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo hôm 15/7.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết quyết định được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình trở nên ôn hòa và chính quyền bang đệ đơn kiện. “Đó là nhờ người dân Los Angeles đã đoàn kết và kiên cường. Chúng ta đã cùng nhau tổ chức biểu tình ôn hòa, tham gia mít tinh và kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên tòa án”, bà Bass, thành viên đảng Dân chủ, nói.





Lầu Năm Góc rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles

Lính Vệ binh Quốc gia bang California trước Tòa nhà Liên bang ở Los Angeles ngày 10/6. Ảnh: AP

Los Angeles được gọi là “thành phố ẩn náu” với hàng trăm nghìn người nhập cư không giấy tờ và trở thành mục tiêu truy quét của chính quyền Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Ông Trump tháng trước lệnh điều động 4.000 lính Vệ binh Quốc gia bang California và 700 lính thủy quân lục chiến đến Los Angeles để ứng phó các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp. Binh sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ các nhà liên bang và đặc vụ thuộc cơ quan di trú.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965 một Tổng thống Mỹ triển khai Vệ binh Quốc gia mà không nhận được sự đồng thuận của thống đốc bang. Thống đốc California Gavin Newsom và các lãnh đạo thành phố Los Angeles phản đối gay gắt động thái này. Theo ông Newsom, đợt triển khai là không cần thiết bởi phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa.

Trong đơn kiện chính quyền Trump lên tòa án liên bang, giới chức California lập luận rằng Tổng thống Mỹ đã vượt quá quyền hạn. Tòa phúc thẩm liên bang tại California ngày 19/6 ra phán quyết rằng Tổng thống Trump có quyền điều động Vệ binh Quốc gia California trong vòng 60 ngày để “bảo vệ nhân viên liên bang đang thực thi công vụ và tài sản liên bang”.

Chưa rõ số binh sĩ còn lại sẽ ở Los Angeles trong bao lâu, khi chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp vẫn diễn ra trên khắp cả nước.

Vệ binh Quốc gia là lực lượng quân sự dự bị của các lực lượng vũ trang Mỹ. Mỗi bang và vùng lãnh thổ Mỹ đều có Vệ binh Quốc gia chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ thống đốc. Ngoài ra, tổng thống Mỹ có thể điều động Vệ binh Quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ liên bang trong thời chiến hay tình huống khẩn cấp quốc gia.

Huyền Lê (Theo AFP, AP)