Dù trời mưa lớn nhưng đội tiêu binh danh dự của Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không bỏ qua bất kỳ nghi thức nào để thực hiện nghi lễ thượng cờ rủ, bắt đầu Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Lễ thượng cờ rủ dưới mưa Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Đội tiêu binh bắt đầu thực hiện nghi thức thượng cờ rủ trên Quảng trường Ba Đình
ẢNH: ĐÌNH HUY
Đúng 5 giờ 50 phút, đội hình tiêu binh gồm 37 chiến sĩ tiến vào Quảng trường Ba Đình. Dưới nền nhạc hành khúc Tiến bước dưới quân kỳ, các chiến sĩ tiến về khu vực cột cờ để chuẩn bị các nghi thức trang nghiêm. Sau đó, ba chiến sĩ mang khay đựng Quốc kỳ và dải băng đen bước lên bục, chuẩn bị cho lễ thượng cờ rủ.
Theo quy định, cờ rủ trong lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng đen buộc để cờ không bay.
Ba chiến sĩ mang khay đựng Quốc kỳ và dải băng đen bước lên bục, chuẩn bị cho lễ thượng cờ rủ
ẢNH: ĐÌNH HUY
Khác với những ngày thường, trong ngày 24.5 sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối, lá Quốc kỳ có dải băng tang sẽ được treo trong suốt 2 ngày từ thời điểm này để tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội, từ 7 giờ ngày 24.5 đến 7 giờ ngày 25.5.
Lễ truy điệu được tổ chức lúc 7 giờ ngày 25.5; lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi, cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Trong 2 ngày diễn ra lễ quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (24 – 25.5), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.