Lệnh ngừng bắn ‘mong manh’ giữa Ấn Độ và Pakistan được duy trì nhờ Mỹ?

Lệnh ngừng bắn ‘mong manh’ giữa Ấn Độ và Pakistan được duy trì nhờ Mỹ?

bởi

trong

Người dân sống tại phần Kashmir do Pakistan quản lý hôm 11.5 đã vui mừng khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Ấn Độ và Pakistan có vẻ được duy trì cùng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị giúp giải quyết tranh chấp kéo dài giữa hai đối thủ truyền kiếp ở khu vực Himalaya.

Ngoại giao và áp lực từ Mỹ đã giúp đảm bảo lệnh ngừng bắn ngày 10.5, sau đợt xung đột vũ trang nghiêm trọng trong gần 30 năm giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân.

Nhưng vài giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực, người dân lại nghe thấy tiếng nổ và có những tia sáng lóe lên trên bầu trời ở phần Kashmir do Ấn Độ quản lý, nơi xảy ra phần lớn cuộc xung đột tuần trước. Theo các nhân chứng, tiếng nổ đã lắng xuống vào lúc rạng sáng.

Các cửa hàng ở cả hai bên khu vực biên giới đang tranh chấp đã được mở cửa trở lại vào ngày 11.5.

Tổng thống Trump ca ngợi các nhà lãnh đạo của cả hai nước vì đã đồng ý dừng hành động xung đột và ông cho biết Mỹ sẽ “tăng đáng kể” thương mại với họ.

Lệnh ngừng bắn ‘mong manh’ giữa Ấn Độ và Pakistan được duy trì nhờ Mỹ?

Lực lượng an ninh Ấn Độ khám xét một người đàn ông đi xe tay ga tại Srinagar sau lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, ngày 11.5.2025

ẢNH: REUTERS

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, tổng thống đã nói thêm: “Tôi sẽ làm việc với cả hai bên để xem liệu có thể đạt được giải pháp nào liên quan đến Kashmir hay không”.

Ấn Độ với phần lớn dân số theo đạo Hindu, còn Pakistan có đa số người dân theo đạo Hồi, mỗi nước quản lý một phần Kashmir nhưng đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ vùng này. Hai nước đã hai lần tiến hành chiến tranh vì khu vực.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã viết trong một bài đăng trên X rằng ông “cực kỳ biết ơn” tổng thống Mỹ.

Bộ Ngoại giao nước này thúc giục việc hiện thực hóa điều mà Islamabad gọi là “quyền tự quyết bất khả xâm phạm” của người dân Kashmir.

Nhà nghiên cứu chính sách đối ngoại của Đại học Johns Hopkins, ông Daniel Markey cho biết cả hai bên đều muốn chấm dứt giao tranh, nhưng ông mô tả lệnh ngừng bắn chỉ là “tạm dừng” một cuộc xung đột sâu sắc hơn nhiều.

Về những tác động địa chính trị rộng lớn hơn đang diễn ra, ông Markey cho biết Washington không muốn Ấn Độ xung đột với Pakistan vì Ấn Độ là đối tác chiến lược giúp Mỹ cân bằng sức mạnh của Trung Quốc trên khắp châu Á.