UTJ cáo buộc chính phủ thất hứa vì không đưa vào luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự đối với các sinh viên Do Thái siêu Chính thống.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) đến quốc hội ngày 14.7
Diễn biến trên khiến liên minh cầm quyền chỉ còn giữ 61/120 ghế quốc hội. Nếu đảng Shas – đảng siêu Chính thống với 11 nghị sĩ và thường sát cánh cùng UTJ – cũng rút lui, chính phủ của ông Netanyahu sẽ mất thế đa số và sẽ khó vận hành. Theo Reuters, đơn từ chức chỉ có hiệu lực sau 48 giờ, trao cho ông Netanyahu thời gian ngắn ngủi để tìm sự thỏa hiệp. Ngay cả khi ông thất bại, quốc hội Israel cũng sẽ bước vào kỳ nghỉ 3 tháng từ cuối tháng này, giúp thủ tướng tìm cách thuyết phục các đồng minh để giải quyết khủng hoảng. Trước đó, lãnh đạo các đảng cánh hữu trong chính phủ đe dọa rút khỏi liên minh nếu Israel ký thỏa thuận chấm dứt chiến sự chống Hamas tại Dải Gaza.
*Liên quan tình hình tại khu vực, Bộ Quốc phòng Syria hôm qua thông báo quân đội đã tiến vào TP.Sweida thuộc tỉnh cùng tên ở miền nam nước này sau 2 ngày giao tranh dữ dội giữa người Druze và các nhóm người Bedouin theo Hồi giáo dòng Sunni. Bạo lực bùng phát vào hôm 13.7 khi người Bedouin bắt cóc một nhà buôn người Druze, nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số bắt nguồn từ Hồi giáo dòng Shiite và chiếm phần lớn dân số tại Sweida. Giao tranh giữa hai bên từ đó đã làm gần 100 người thiệt mạng, theo Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh).
Các lực lượng chính quyền Syria, từng đứng về phía người Bedouin trong các xung đột trước đây với người Druze, đã thiết lập lệnh giới nghiêm tại Sweida nhằm ngăn chặn bạo lực và tái lập trật tự, theo AFP. Bộ Quốc phòng Syria thông báo có 18 thành viên lực lượng vũ trang chính quyền thiệt mạng. Trước đó, quân đội Israel đã tấn công nhiều xe tăng của Syria trên đường đến Sweida. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel nói vụ tấn công là lời cảnh báo rõ ràng rằng Tel Aviv sẽ không cho phép người Druze bị làm hại.