
Craig Austin Lang bị giải ngũ mất danh dự và sau đó chiến đấu cho Ukraine – Ảnh: NEW YORK POST
Theo tờ Financial Times, ngày 15-9, bồi thẩm đoàn liên bang ở Fort Myers (Florida, Mỹ) đã kết tội Craig Austin Lang (35 tuổi), cựu binh Mỹ từng chiến đấu chống Nga tại Ukraine, về các tội giết người và vi phạm Đạo luật trung lập.
Lang cũng bị kết tội âm mưu giết người, bắt cóc và gây thương tích ở nước ngoài.
Cáo trạng nêu, năm 2018, Lang cùng đồng phạm Alex Zwiefelhofer đã dụ cặp vợ chồng Serafin “Danny” Lorenzo và Deana Lorenzo đến thị trấn Estero (Florida) rồi sát hại họ.
Hai tên này đã bắn hơn 50 phát đạn, cướp 3.000 USD để làm kinh phí sang Venezuela kích động đảo chính lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro.
Zwiefelhofer, cũng là cựu binh từng chiến đấu ở Ukraine, đã bị tuyên án tù chung thân vào năm ngoái vì tội giết người và vi phạm Đạo luật trung lập.
Vụ án này thu hút sự chú ý quốc tế không chỉ vì tính chất bạo lực, mà còn cảnh báo nguy cơ từ những tay súng phương Tây mang tư tưởng cực đoan sau khi tham chiến ở nước ngoài.
Lang gia nhập quân đội Mỹ năm 2008, từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan, nhưng bị sa thải năm 2014 vì vi phạm kỷ luật khi lái xe xuyên bang để đối chất với vợ cũ.
Năm 2015, Lang sang Ukraine, gia nhập nhóm bán quân sự cực hữu Right Sector và trở thành một trong những người nước ngoài đầu tiên chính thức phục vụ trong quân đội Ukraine.
Lang cùng một số tay súng phương Tây lập nhóm “Task Force Pluto”, nổi tiếng vì hành vi liều lĩnh và tư tưởng cực đoan. Ông cũng kết hôn với một phụ nữ Ukraine và có con.
Chính phủ Mỹ âm thầm điều tra Lang vì nghi phạm tội ác chiến tranh ở miền đông Ukraine, đồng thời thẩm vấn nhiều cộng sự thân cận của ông, theo ba nguồn tin am hiểu vụ việc.
Bị bắt theo lệnh truy nã của Interpol năm 2019, Lang chống lại lệnh dẫn độ từ Kiev và kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, cho rằng nếu bị dẫn độ về Florida, ông có thể bị án tử hình.
Các công tố viên liên bang sau đó đồng ý không đề nghị án tử hình. Lang bị lực lượng đặc nhiệm Ukraine bắt giữ năm ngoái và bàn giao cho Mỹ. Ông sẽ bị tuyên án vào tháng 3-2026, đối mặt án tù chung thân.