42 nghị sĩ Dân chủ kêu gọi điều tra vai trò của Elon Musk trong quá trình đấu thầu dự án lá chắn Vòm Vàng do ông Trump khởi xướng.
Trong bức thư đề ngày 1/5, nhóm 42 nghị sĩ Dân chủ dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và hạ nghị sĩ Gregorio Casar đề nghị quyền Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ điều tra nguồn gốc quy trình mua sắm của Lầu Năm Góc, viện dẫn các lo ngại liên quan công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk.
Động thái diễn ra sau khi Reuters đưa tin SpaceX cùng hai công ty Palantir và Anduril là các ứng viên hàng đầu có thể thắng thầu dự án xây dựng mạng lưới vệ tinh để phát hiện, theo dõi tên lửa nhằm vào lãnh thổ Mỹ, một phần quan trọng của dự án lá chắn tên lửa Vòm Vàng do Tổng thống Donald Trump khởi xướng.
Hãng tin Anh cũng đề cập đến liên hệ giữa Elon Musk với Nhà Trắng, khi tỷ phú Mỹ là cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Trump và từng quyên góp hơn 250 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tại Đồi Capitol ngày 11/2. Ảnh: AFP
“Đây là thông tin gây quan ngại sâu sắc. Chúng làm dấy lên hoài nghi rằng những hợp đồng quốc phòng để xây dựng Vòm Vàng là biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ người dân Mỹ hay là phương thức để làm giàu cho Musk cùng những người khác”, bức thư của nhóm nghị sĩ Mỹ có đoạn.
Trong trường hợp Tổng thanh tra Lầu Năm Góc phát hiện Musk thực sự giúp SpaceX giành lợi thế, các nghị sĩ đề nghị chuyển chứng cứ sang Bộ Tư pháp Mỹ để mở cuộc điều tra hình sự.
Nhóm nghị sĩ còn bày tỏ lo ngại về một “dịch vụ đăng ký” do SpaceX đề xuất, có thể cho phép công ty này bỏ qua quy trình mua sắm truyền thống của Lầu Năm Góc và tiềm ẩn nguy cơ đến an ninh quốc gia Mỹ.
Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã nhận thư và đang xem xét nội dung. SpaceX chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng hôm 11/2. Ảnh: AP
Tổng thống Trump ngày 27/1 ký loạt sắc lệnh liên quan quân đội Mỹ, trong đó có văn kiện thiết lập quy trình để phát triển hệ thống phòng không “Vòm Sắt của Mỹ”, tương tự lá chắn mà Israel đang triển khai.
Lầu Năm Góc sau đó đổi tên tổ hợp này thành Vòm Vàng, song không nêu lý do. Theo truyền thông Mỹ, quyết định có thể nhằm phân biệt hệ thống mới với tổ hợp Vòm Sắt của Israel, vốn chuyên các loại đạn có tầm bắn ngắn, tốc độ bay thấp như đạn cối và rocket, không phù hợp để đối phó tên lửa đạn đạo và hành trình tầm xa.
Thượng viện Mỹ được cho là đang soạn dự luật ngân sách, dự kiến phân bổ 27 tỷ USD cho dự án. Hơn 180 công ty đã ngỏ ý muốn tham gia phát triển với xây dựng Vòm Vàng với Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự hoài nghi về tính khả thi và hiệu quả của dự án này.
Như Tâm (Theo Reuters)