Như Thanh Niên đã thông tin, tối 7.5, ông Nguyễn Quang Trung, Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế TP.Hà Nội), cho biết sở vừa đề nghị UBND Q.Cầu Giấy xác minh thông tin, hình ảnh đoạn clip thể hiện một quán ăn trên địa bàn quận “khoe” có bộ lòng se điếu dài 40 m; đề nghị truy xuất nguồn gốc thực phẩm của bộ lòng se điếu này.

Món lòng se điếu được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Qua tìm hiểu, đoạn clip “khoe” bộ lòng se điếu khiến dư luận xôn xao được chia sẻ bởi tài khoản TikToker “Thế Lòng Se Điếu”. Nội dung video thể hiện một người đàn ông tên T. vừa nhập được bộ lòng “siêu khủng”, dài 40 m. Sau khi được “cắt đầu, cắt đuôi”, bộ lòng này vẫn nặng 5,8 kg và không hề được nối.
Liên quan đến lòng se điếu, ông Nguyễn Đình Cường (56 tuổi, trú Hà Nội), có kinh nghiệm 40 năm làm nghề mổ lợn, cho biết đây là bộ phận đắt nhất của con lợn vì hiếm và ngon. Tỷ lệ xuất hiện lòng se điếu rất ít, chỉ khoảng 30% (mổ 100 con lợn thì bắt gặp khoảng 30 con có lòng se điếu). Trong 30 con này, chỉ 1 – 2 con có lòng se điếu nguyên bộ.
Trong khi đó, ngày 6.5, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết, Sở đang rà soát, kiểm tra nguồn gốc các sản phẩm lòng se điếu trên thị trường.
Lòng se điếu rất hiếm
Nhiều bạn đọc (BĐ) kinh ngạc trước thông tin về bộ lòng se điếu dài đến 40 m, nặng 5,8 kg. “Hổm rày thấy nhiều người bàn tán vụ lòng se điếu làm mình cũng phải đọc báo xem nó là cái gì. À, thì ra là ruột non của con heo (lợn), loại hiếm thôi, có gì ghê gớm đâu? Cái tên “se điếu” là do hình dáng nó tròn đều, cứng cáp, giống ống se điếu thuốc lào, vậy thôi! Nhưng thấy cũng lạ, con heo nào có bộ lòng se điếu dài tới 40 m? Mà sao lòng se điếu nói hiếm mà thấy quảng cáo nhiều vậy?”, BĐ Van Minh cho biết.
“Hiện các cơ quan chức năng ở Hà Nội và TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra, chắc cũng sắp có kết quả rồi. Trong lúc chờ đợi, cái gì chưa chắc chắn thì mình đừng ăn. Bệnh từ miệng vào mà, sao lại lấy thân mình “trải nghiệm” món lạ làm gì?”, BĐ Bao Boi đề nghị.
Chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm
Đó là lưu ý của nhiều BĐ khi nói về đồ ăn, đồ uống hiện nay. BĐ Trong Le cho rằng: “Tốt nhất đừng nên ăn nội tạng. Có nhiều thứ để ăn, tại sao chọn những thứ mình không rõ mà khoa học cũng chưa chứng minh”. BĐ 99618 thì nhắc: “Cần tỉnh táo với các loại lòng nói chung và lòng se điếu này. Tất cả các loại lòng đều gây mỡ máu, nếu ăn thường xuyên. Và mỡ máu thì gây ra bệnh xơ vữa động mạch, rồi nhồi máu cơ tim…”.
“Người tiêu dùng hiện nay rối bời trước những thực phẩm giả, thực phẩm bẩn… Rất mong các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan về an toàn thực phẩm thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời… để cảnh báo đến người tiêu dùng”, BĐ Thanh Binh ý kiến.
Mình từng ăn lòng se điếu, thật tình cũng không thấy quá ngon. Giờ thì giả nhiều, không nên ăn là tốt nhất!
Trịnh Cường
Tôi nhỏ đến giờ lần đầu mới nghe từ “lòng se điếu”. Chưa ăn chưa biết, mà thấy bác sĩ, chuyên gia cảnh báo coi chừng “đồ giả” thì mình ăn món khác cho nó lành.
Thế Hệ