Thị trưởng Karen Bass ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm ở trung tâm Los Angeles, thành phố lớn thứ hai nước Mỹ, sau nhiều đêm bất ổn.
“Tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương và ban bố lệnh giới nghiêm ở khu vực trung tâm thành phố Los Angeles, nhằm ngăn chặn tình trạng phá hoại và hôi của”, Thị trưởng Karen Bass nói với phóng viên ngày 10/6.
Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 20h ngày 10/6 đến 6h ngày 11/6, áp dụng trong khu vực rộng 2,59 km2 ở trung tâm thành phố, trong đó có những nơi diễn ra các cuộc biểu tình từ ngày 6/6. Theo Thị trưởng Bass, quyết định được đưa ra sau khi 23 doanh nghiệp bị cướp phá.
Thị trưởng Bass khẳng định tình trạng bạo lực, tội phạm và phá hoại sẽ không được dung thứ, cho biết cảnh sát sẽ truy lùng những người có hành vi sai phạm. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh phần lớn người biểu tình đều ôn hòa và lực lượng hành pháp địa phương có thể dễ dàng đối phó.
“Tình trạng bất ổn chỉ xảy ra ở vài dãy phố trong khu trung tâm, không phải toàn bộ khu vực hay toàn bộ thành phố. Thật không may, những hình ảnh được đăng tải khiến mọi người có cảm giác toàn bộ thành phố đang chìm trong hỗn loạn, nhưng thực tế không phải như vậy”, bà nói.
Thị trưởng Bass cũng chỉ trích chính phủ Mỹ vì động thái triển khai 700 lính thủy quân lục chiến và 4.000 lính Vệ binh Quốc gia tới ứng phó biểu tình.

Cảnh sát Los Angeles ứng phó người biểu tình bên ngoài một tòa nhà liên bang hôm 10/6. Ảnh: AFP
Các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư tại Los Angeles, thành phố lớn thứ hai nước Mỹ, đã bước sang ngày thứ năm. Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại một tòa nhà được dùng để giam những người bị bắt trong chiến dịch trấn áp nhập cư trái phép. Cảnh sát Los Angles sau đó xua đuổi đám đông khỏi tòa nhà và bắt một số người biểu tình.
Đêm 9/6, đám đông ở khu vực Little Tokyo của Los Angeles bắn pháo hoa vào cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát đáp trả bằng nhiều loạt đạn hơi cay. Sở Cảnh sát Los Angeles khi đó cho biết một số doanh nghiệp bị cướp phá và họ đã bắt 96 người liên quan.
Thành phố Los Angeles cũng trở thành tâm điểm đối đầu giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Thống đốc California Gavin Newsom.
Thị trưởng Bass chỉ trích những cuộc truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của người dân, cáo buộc các đặc vụ tùy tiện nhắm đến trường học, cơ sở kinh doanh và phục kích cả những người nhập cư hợp pháp khi họ trình diện định kỳ với chính quyền.
Huyền Lê (Theo AFP, AP)