
Hai bị cáo lãnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Ngày 7-6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt ông Nguyễn Thái Điền – tổng giám đốc Công ty cổ phần Vựa miền Trung mức án chung thân, ông Đào Nguyên Nghị – phó tổng giám đốc mức án 20 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, ông Điền thừa nhận nội dung như cáo trạng truy tố.
Còn ông Nghị khai nhận hành vi nhưng mong tòa xem xét vai trò vì không phải là thành viên góp vốn. Ông Nghị cho rằng mình chỉ phụ trách phát triển cộng đồng người tiêu dùng và không trực tiếp kêu gọi góp vốn đầu tư…
Hồ sơ vụ án thể hiện ông Điền lập Công ty cổ phần Vựa miền Trung kinh doanh buôn bán nông, lâm sản, động vật sống.
Ông này không đứng tên cổ đông mà để vợ cùng 4 người khác đứng tên cổ đông sáng lập. Ông Điền giữ chức danh tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Nghị làm phó tổng.
Vốn điều lệ đăng ký của công ty 8 tỉ đồng với 100.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 80.000 đồng.
Sau đó ông Điền kê khống vốn lên 200 tỉ đồng, tăng số lượng cổ phần từ 100.000 lên 100 triệu cổ phần. Thực tế các cổ đông không góp vốn và số tiền trên là không có thật. Mục đích ông Điền lập công ty là để lấy pháp nhân xuất hóa đơn khi bán sỉ rau, củ, quả.
Tiếp đó ông Điền rủ ông Nghị sử dụng tư cách pháp nhân công ty để huy động vốn bằng việc chào bán cổ phần.
Dù cả hai không sở hữu cổ phần, không góp vốn và công ty cũng không có tài sản nhưng ông Điền tự cho mình sở hữu 93,1 triệu cổ phần, ông Nghị sở hữu 7 triệu cổ phần.
Cả hai quảng bá, khuếch trương hình ảnh công ty sở hữu thương hiệu Fumart, có tiềm lực lớn mạnh để các nhà đầu tư tin, mua cổ phần. Để lừa, cả hai còn vẽ ra viễn cảnh trong vòng 5 tăng trưởng giá trị doanh nghiệp 1.000%, 10 năm sẽ đạt giá trị chuỗi cung ứng tỉ đô, thương hiệu tỉ đô.
Cùng với đó là chính sách trả hoa hồng dạng đa cấp. Nhưng sau khi bán được cổ phần cho nhà đầu tư thì cả hai không mua lại.
Thực tế ông Điền là người bán sỉ rau, củ, quả nhưng tự phong tổng giám đốc, chuyên gia thương mại điện tử. Còn ông Nghị không có công việc ổn định nhưng “nổ” là CEO.
Để đánh bóng hình ảnh, hai ông này tổ chức các sự kiện hoành tráng ở những chỗ sang trọng, tự lăng xê trên mạng xã hội, nhờ người đóng giả ký kết hợp đồng mua cổ phần với số tiền rất lớn để lừa nhà đầu tư…
Bản chất công ty trên hoạt động dựa vào tiền mua cổ phần của nhà đầu tư, lấy tiền người trước trả hoa hồng cho người sau. Nếu không có thêm người mua cổ phần thì công ty không thể hoạt động.
Ông Điền, ông Nghị đã lừa gần 40 tỉ đồng của 566 người và gian dối kinh doanh karaoke tại Đà Nẵng để lừa một phụ nữ 1 tỉ đồng.