
Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt – tư lệnh Quân khu 9 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ – Ảnh: PHẠM TRUNG
Tham dự buổi lễ có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các cơ quan quân khu và nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ… lãnh đạo TP Cần Thơ và bộ chỉ huy các tỉnh thuộc Quân khu 9; đại diện các trung đoàn, sư đoàn và cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu qua các thời kỳ.
Đại tá Huỳnh Văn Hung – chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ – ôn lại lịch sử hào hùng, những chiến công hiển hách của lực lượng vũ trang Cần Thơ qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.
Tên tuổi của lực lượng vũ trang Cần Thơ, đã gắn liền với những trận đánh lịch sử, ghi dấu ấn hào hùng, như: Trận Ông Hào – Áng Khám, Tân Hiệp, Một Ngàn… mãi là niềm tự hào, là bản anh hùng ca của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang Cần Thơ.
Lực lượng vũ trang Cần Thơ đã hai lần được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các cựu chiến binh Trung đoàn 897 tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Cần Thơ – Ảnh: PHẠM TRUNG
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình gửi lời chúc mừng lực lượng vũ trang TP Cần Thơ nhân Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.
Điều này khẳng định qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Cần Thơ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang thành phố đã không ngừng được xây dựng vững mạnh; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác dân vận; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh… đều ghi dấu đậm nét vai trò xung kích, gương mẫu, sẵn sàng vì “Nhân dân quên mình” của các cán bộ, chiến sĩ.
Ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: “Hiện nay, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng và khó lường; xung đột diễn ra phức tạp đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành chính quyền 2 cấp và điều chỉnh tổ chức lực lượng; đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại đang diễn ra mạnh mẽ.
Tôi mong muốn lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang – là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò trung tâm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cùng chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và phát triển”.