Sáng 5.6, theo dự kiến TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm các bị cáo liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, xảy ra tại P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, hội đồng xét xử quyết định lùi phiên tòa. Thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong
ẢNH: PHÚC BÌNH
Vụ án này có 8 bị cáo kháng cáo, phần lớn đều xin giảm nhẹ hình phạt. 20 bị hại và đại diện hợp pháp cũng kháng cáo về phần dân sự.
Trong số các bị cáo có các ông Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini; Phạm Tần Anh và Chu Xuân Sơn, 2 cựu Phó chủ tịch UBND P.Khương Đình; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó trưởng công an P.Khương Đình…
Hồi tháng 3, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ sở hữu tòa chung cư mini, 12 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Ngoài án tù, ông Minh buộc phải bồi thường cho các nạn nhân trong vụ cháy với tổng số tiền hơn 23,7 tỉ đồng.
7 cựu cán bộ thuộc UBND Q.Thanh Xuân và UBND P.Khương Đình cùng bị tuyên phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị cáo Sơn lãnh án 6 năm tù, bị cáo Tần Anh và Tuấn Anh mỗi người 4 năm tù.
Hồ sơ vụ án cho thấy, bị cáo Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240 m2 trên phố Khương Hạ, được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang, với tổng số 33 phòng. Năm 2015, bị cáo xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình thành 9 tầng và 1 tum, nâng tổng số phòng lên 45.
Quá trình xây dựng, cơ quan chức năng Q.Thanh Xuân và P.Khương Đình ra quyết định đình chỉ thi công, xử phạt 15 triệu đồng, buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép, đồng thời ra quyết định cưỡng chế thi hành xử phạt.
Nhưng vì thiếu trách nhiệm, các bị cáo là cán bộ có nhiệm vụ, quyền hạn tại 2 đơn vị nêu trên đã không giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quyết định xử phạt, để mặc cho công trình tiếp tục xây dựng mà không hề bị xử lý.
Tháng 4.2016, bị cáo Minh bán xong 45 căn hộ bằng hình thức ký thỏa thuận mua bán hoặc thỏa thuận giao quyền quản lý, sử dụng lâu dài cho các cá nhân và hộ gia đình. Sau khi bán, bị cáo không cư trú tại đây.
Tòa nhà bị xác định có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng về PCCC. Cơ quan chức năng nhiều lần chỉ ra, khuyến cáo, nhưng các vi phạm này không được khắc phục.
Khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9.2023, từ một mạch điện bị chập, tầng 1 tòa nhà, nơi để khoảng 80 xe máy, xe điện các loại, xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, khiến 56 người chết, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỉ đồng.