Bản hợp đồng của Modric gây chú ý không chỉ bởi tên tuổi của ngôi sao người Croatia, mà còn vì tầm ảnh hưởng sâu rộng mà anh mang đến cho sân San Siro dù đã bước sang tuổi 39.

Luka Modric là một trong những tiền vệ hàng đầu của Real Madrid (Ảnh: Getty).
Theo thông báo từ AC Milan, Modric đã ký hợp đồng có thời hạn một năm và có thể gia hạn thêm 12 tháng. Ngôi sao người Croatia sẽ nhận mức lương khoảng 4 triệu euro mỗi mùa, chưa bao gồm các khoản thưởng.
Dù đang ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp, Quả bóng vàng năm 2018 vẫn cho thấy đẳng cấp và khả năng điều tiết trận đấu vượt trội trong màu áo Real Madrid cũng như tuyển Croatia.
Sự có mặt của Modric sẽ gia tăng thêm sức mạnh tuyến giữa của AC Milan khi đội bóng này đang có tham vọng tiến xa tại đấu trường Champions League.
Với bản lĩnh thi đấu và sự ổn định ở vị trí tiền vệ, Modric như một nhân tố giúp cân bằng lại đội hình của AC Milan khi đội bóng này đang trong quá trình trẻ hóa dưới thời HLV Paulo Fonseca cùng hàng loạt tài năng trẻ như Tijjani Reijnders, Yacine Adli hay Yunus Musah.
Việc tiền vệ người Croatia lựa chọn AC Milan cũng được xem là quyết định mang ý nghĩa cảm xúc. Anh từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Andrea Pirlo, huyền thoại của AC Milan và bóng đá Italy từ khi còn trẻ. Đây có thể là điểm đến cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao kéo dài gần hai thập kỷ của Modric.
Dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các CLB tại Saudi Arabia với mức đãi ngộ cao hơn, Modric vẫn quyết định ở lại châu Âu để tiếp tục thi đấu đỉnh cao, nhằm nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026.
Tiền vệ người Croatia đã tham dự 4 kỳ World Cup vào các năm 2006, 2014, 2018 và 2022. Riêng năm 2010, Croatia không vượt qua vòng loại. Đáng nhớ nhất là ở World Cup 2018, Modric giành Quả bóng vàng của giải đấu khi đưa Croatia vào đến trận chung kết.

Modric ăn mừng bàn thắng trong trận Croatia và CH Séc ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: Getty).
Về phía Real Madrid, việc chia tay Modric là điều được dự đoán từ trước khi đội bóng đang dần chuyển giao cho thế hệ mới với những cái tên như Jude Bellingham, Eduardo Camavinga hay Aurélien Tchouaméni.
Tuy nhiên, tiền vệ người Croatia vẫn sẽ luôn được nhớ đến như một trong những tiền vệ vĩ đại nhất từng khoác áo đội bóng Hoàng gia.