Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – cơ sở 3, cho biết theo Hiệp hội Đột quỵ châu Âu và tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO), “thời gian vàng” để cứu chữa đối với người bị đột quỵ là trong vòng 3-4,5 giờ đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng. “Trong khoảng thời gian này, bác sĩ có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết giúp tái thông mạch máu bị tắc nghẽn đối với trường hợp nhồi máu não, hoặc can thiệp cầm máu đối với trường hợp xuất huyết não. Nếu để lâu hơn, cơ hội hồi phục của bệnh nhân sẽ giảm nhanh, thậm chí nguy cơ tàn tật vĩnh viễn tăng cao”, bác sĩ Nhất Duy nói.

Để đề phòng đột quỵ, nhất là ở người trẻ hiện nay, có thể bắt đầu đơn giản bằng cách thay đổi lối sống lành mạnh