Cầu thủ nhập tịch Malaysia là sự bổ sung, không phải thay thế
Trong bài viết: “Thư ngỏ gửi HLV trưởng Harimau Malaya, Cklamovski” – “Harimau Malaya” là biệt danh của đội tuyển Malaysia. Nhà báo Rizal Hashim của The Star, người có hơn 30 năm làm việc và đưa tin về bóng đá Malaysia, mong muốn nhà cầm quân người Úc nên công khai mọi vấn đề hiện nay ở đội tuyển. Trong đó, việc gây tranh cãi nhất là “sự hiện diện của các cầu thủ nhập tịch – mặc dù họ có mối quan hệ tổ tiên không rõ ràng với Malaysia”.

HLV Cklamovski đang chịu sức ép lớn vì phát biểu gây sốc làm nổi sóng nội bộ bóng đá Malaysia
Ảnh: Ngọc Linh
“Cho đến nay, mặc dù FIFA có thể không xem xét vấn đề này nếu chính phủ đã ban hành các tài liệu cần thiết (về các cầu thủ nhập tịch của Malaysia gần đây), nhưng người hâm mộ vẫn đặt câu hỏi về các tiêu chí đằng sau những quyết định đó”, Rizal Hashim bày tỏ.
Trước đó, sự việc HLV Cklamovski bức xúc, đưa ra những phát biểu gây sốc sau trận đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 tại lượt 2 vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 ngày 10.6, rằng đã có “sự phá hoại nội bộ” và “can thiệp chính trị” ở đội tuyển. Và nếu trận này Harimau Malaya không thắng đội tuyển Việt Nam, ông và Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Ismail, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim, sẽ bị rất nhiều người chỉ trích và đánh giá ông là “một HLV rất tồi”.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Joehari Ayub đã yêu cầu HLV Cklamovski phải có lời giải thích về những phát biểu của mình. Nhưng đến nay, nhà cầm quân này chưa có bất cứ câu trả lời nào, khiến mọi thứ luôn mập mờ.
“Sự minh bạch đang rất thiếu. Rob Friend, giám đốc điều hành của Harimau Malaya, cũng chưa giải thích rõ ràng về các cầu thủ nhập tịch hoặc con đường cư trú của các cầu thủ này (có liên hệ gì với Malaysia hay không), bất chấp các chiến dịch truyền thông để khỏa lấp vấn đề.
Sự thiếu minh bạch này có nguy cơ khiến người hâm mộ xa lánh và làm suy yếu sự phát triển của các tài năng trong nước. Việc nhập tịch phải được hướng dẫn bởi sự chính trực, công bằng và mối liên hệ thực sự với Malaysia. Nó phải bổ sung – chứ không phải thay thế – việc nuôi dưỡng các ngôi sao bản địa như Arif Aiman Hanapi và Ahmad Syihan Hazmi rất cần thiết. Đội tuyển quốc gia phải là nguồn tự hào và bản sắc của người Malaysia”, nhà báo Rizal Hashim nhấn mạnh.

Có quá nhiều cầu thủ nhập tịch được cho là không có nguồn gốc rõ ràng, đang khiến ngay cả CĐV Malaysia thất vọng và có thể tẩy chay đội tuyển, theo báo The Star
Ảnh: Ngọc Linh
Cũng theo nhà báo Rizal Hashim: “Sự mập mờ từ FAM, ban huấn luyện đội tuyển Malaysia, đã dẫn đến sự suy đoán rộng rãi trên mạng xã hội rằng FAM có thể đã vi phạm các quy tắc nhập tịch. Cho dù đúng hay không, việc thiếu giao tiếp rõ ràng sẽ làm gia tăng sự ngờ vực”.
Gần đây, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Seri Windsor Paul cho biết cơ quan này chưa nhận thông tin khiếu nại nào về vấn đề nhập tịch cầu thủ của Malaysia. Nhưng ông cho biết thêm: “Vấn đề này thuộc phạm vi quản lý của FIFA”.
Theo Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman, cơ quan này cho đến nay vẫn chưa nhận bất cứ thông tin nào từ FIFA, nên họ tin rằng mọi thủ tục về cầu thủ nhập tịch là hợp lệ và chính xác.
Mặc dù vậy, như nhà báo Rizal Hashim đã đặt câu hỏi về sự mơ hồ thông tin các cầu thủ nhập tịch không được công bố, vẫn tiếp tục gây nghi ngại cho người hâm mộ nước này. Bởi thực tế cho thấy, nhiều cầu thủ nhập tịch gần đây không có liên hệ gì với Malaysia – họ đến thi đấu 1-2 trận rồi đi một cách chóng vánh. Ngay cả CĐV Malaysia cũng cảm thấy họ rất khác lạ và không giống những trường hợp cầu thủ nhập tịch trước đây đều có gốc gác rõ ràng và được công bố minh bạch, theo The Star.
“Những lời ám chỉ mơ hồ làm xói mòn lòng tin và tinh thần. Thời của những phát biểu khó hiểu đã qua rồi. Chủ tịch FAM, Joehari Ayub đã công khai thúc giục anh (HLV Cklamovski) làm rõ những tuyên bố của mình, chỉ ra một cách đúng đắn rằng suy đoán mà không có ngữ cảnh chỉ gây ra chia rẽ. Bóng đá Malaysia xứng đáng có được điều gì đó hơn thế”, nhà báo Rizal Hashim kết luận.