Lý Hoàng Nam tiếp tục không dự Davis Cup

Lý Hoàng Nam tiếp tục không dự Davis Cup

bởi

trong

Tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam năm thứ hai liên tiếp không cùng đội tuyển tennis Việt Nam dự Davis Cup nhóm 3 – khu vực châu Á Thái Bình Dương 2025.

Lý Hoàng Nam thông báo tạm dừng tennis, chuyển sang thi đấu pickleball từ tháng 3. Trao đổi với VnExpress, đại diện của tay vợt sinh năm 1997 cho biết Nam đang dồn sức cho môn chơi mới, nên không tham dự các giải tennis, trong đó có Davis Cup.

Ngoài Hoàng Nam, hai gương mặt quen thuộc khác là Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển cũng chuyển sang pickleball nên không dự Davis Cup năm nay. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) xác nhận thông tin, và xem đây là cơ hội để trẻ hóa đội tuyển, tạo cơ hội cho các VĐV khác phát triển sự nghiệp.





Lý Hoàng Nam tiếp tục không dự Davis Cup

Lý Hoàng Nam thi đấu trong trận Việt Nam thua Indonesia 2-3 ở play-off nhóm hai Davis Cup 2023, tại Bắc Ninh ngày 5/2/2023. Ảnh: VTF

Năm 2024, Lý Hoàng Nam cũng không tham dự Davis Cup do bận thi đấu giải M15 Hong Kong tuần hai, nơi anh thua tay vợt Thái Lan 0-2 ở vòng 1/8. Sau đó, Hoàng Nam dự thêm hai giải M15 và sáu giải M25, trước khi tạm nghỉ tennis từ tháng 9/2024.

Dù không thi đấu, Hoàng Nam vẫn là tay vợt Việt Nam duy nhất nằm trong bảng thứ bậc ATP, với vị trí 890. Anh đạt thứ bậc cao nhất là 231 vào ngày 28/11/2022.

Với sự nghiệp thi đấu tennis quốc tế, Hoàng Nam vô địch 11 trong 21 lần vào chung kết các giải nhà nghề ITF Men’s World Tennis. Anh ba lần liền vào chung kết đơn nam SEA Games, trong đó vô địch năm 2019 và 2022. Từ năm 2022, anh bắt đầu tăng cấp độ lên hệ thống Challenger, trong đó một lần đứng nhì ATP Challenger 50 Bangkok Open 2022. Sau đó, Nam đặt mục tiêu vào top 100 và lần đầu dự một Grand Slam. Tuy nhiên, anh chạm ngưỡng khi lên Challenger 80, 100, 120. Giải đấu lớn nhất mà tay vợt sinh năm 1997 từng tham dự là Shanghai Masters 1000 vào tháng 10/2023.

Năm nay, hai suất chính thức dự Davis Cup thuộc về Nguyễn Văn Phương và Vũ Hà Minh Đức. Sau đó, VTF tổ chức thi đấu tuyển chọn ba suất còn lại từ ngày 9/6 đến 15/6 tại TP HCM. Phạm La Hoàng Anh (Hải Đăng Tây Ninh), Đinh Viết Tuấn Minh (TP HCM) và Nguyễn Minh Phát (AP) đã vượt qua Trương Thành Minh (HĐTN), Nguyễn Đại Khánh (Bình Dương), Trần Quốc Cường (TP HCM), Từ Lê Khánh Duy (Xuân Phúc Ninh Bình) và Bùi Hoàng Anh (Hà Nội).

Davis Cup nhóm 3 – khu vực châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Bắc Ninh từ ngày 14/7 đến 19/7. Chủ nhà Việt Nam sẽ tham dự cùng Campuchia, Jordan, Sri Lanka, Indonesia, Arab Saudi, Thái Lan, Iran và Singapore. Chín đội chia làm hai bảng, chọn ra hai đội dẫn đầu dự play-off tranh vé vào nhóm 2 năm 2026.





Lý Hoàng Nam (trái) và Trịnh Linh Giang (phải) thi đấu pickleball đôi nam vào tháng 3/2025. Ảnh: Facebook/Hoàng Nam Lý

Lý Hoàng Nam (trái) và Trịnh Linh Giang (phải) thi đấu pickleball đôi nam vào tháng 3/2025. Ảnh: Facebook/Hoàng Nam Lý

Giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup được ví như World Cup của tennis. Giải lần đầu tổ chức năm 1900, với Mỹ dẫn đầu có 32 lần vô địch. Tuy nhiên, Italy thống trị hai năm gần nhất.

VCK Davis Cup có 18 đội thuộc nhóm 1 chia vào sáu bảng. Sáu đội nhất bảng cùng hai đội nhì có thành tích cao vào tứ kết. Kể từ năm 2019, Davis Cup thay đổi thể thức. Các đội đấu hai trận đơn và một trận đôi, thay vì bốn trận đơn và một trận đôi như trước. Bên cạnh đó, các trận đơn sẽ diễn ra trong ba set, thay vì năm set.

Các quốc gia khác sẽ tranh tài ở ba khu vực là châu Mỹ, châu Á – châu Đại Dương và châu Âu – châu Phi. Thể thức thi đấu lên xuống hạng từ nhóm một đến nhóm ba, riêng châu Á – châu Đại Dương có nhóm bốn.

Việt Nam đứng thứ 83 trên bảng thứ bậc Davis Cup. Thành tích tốt nhất là dự nhóm hai năm 2014, 2016, 2017.

Về thành tích cá nhân, cựu tay vợt Lê Quốc Khánh dự nhiều kỳ giải nhất với 16 lần. Cựu tay vợt Đỗ Minh Quân thắng nhiều nhất với 41 trận. Anh cùng Lý Hoàng Nam thắng nhiều trận đơn nhất với 27 trận, nhưng Nam đạt tỷ lệ thắng cao hơn là 27-7 so với 27-13.

Hiếu Lương