Đề xuất nối tiếp đề xuất, vẫn chưa đi đến thống nhất
Thái Lan là quốc gia chủ nhà của SEA Games 33, diễn ra tháng 12 năm nay. Trước đó, phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), với người đứng đầu là Madam Pang, đã có những quyết định quan trọng, thay đổi đáng kể diện mạo của nội dung bóng đá nam tại SEA Games.

U.22 Thái Lan gặp khó trong việc tranh chấp với U.22 Việt Nam tại SEA Games 33
Ảnh: Vương Anh
Đầu tiên, FAT đề xuất đưa các trận bán kết, tranh huy chương đồng và chung kết nội dung bóng đá nam về sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok, thay vì diễn ra ở các tỉnh bên ngoài Bangkok như lịch thi đấu ban đầu. Đề xuất này đã được thông qua.
Tiếp đó, FAT của Madam Pang tiếp tục đề xuất thay đổi phương thức chia bảng ở môn bóng đá (gồm bóng đá nam và bóng đá nữ). Theo đó, ở nội dung bóng đá nam, các đội dự giải thay vì chia làm 2 bảng như các kỳ SEA Games trước đây, sẽ được chia làm 3 bảng (dự kiến sẽ có 2 bảng gồm 4 đội và 1 bảng có 3 đội).
Tương tự như thế là ở nội dung bóng đá nữ, nếu số đội tham dự từ 8 đội trở xuống, sẽ chia làm 2 bảng. Còn nếu số đội đăng ký tham dự từ 9 đội trở lên, nội dung bóng đá nữ cũng sẽ được chia làm 3 bảng, giống như bóng đá nam. Đề xuất này của Thái Lan sẽ được trình lên AFC (nơi chịu trách vận hành các khâu kỹ thuật, phân công trọng tài cho môn bóng đá tại SEA Games). Khả năng rất cao AFC sẽ thông qua.
Xuất hiện bất đồng với các CLB ở Thái Lan
Về phía đội tuyển U.22 Thái Lan, để chuẩn bị cho SEA Games, FAT tiếp tục có 1 đề xuất nữa, lần này là giữa nội bộ bóng đá xứ sở chùa vàng. Hôm qua (6.5), đại diện FAT, đại diện hệ thống Thai-League và các CLB bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan đã có cuộc họp, thảo luận phương án tập trung đội U.22 Thái Lan trước và trong SEA Games 33.

Các CLB Thái Lan không đồng ý dừng giải Thai-League trong thời gian diễn ra SEA Games 33
Ảnh: Phúc Thắng
FAT và Ban tổ chức (BTC) Thai-League đề xuất phương án tạm dừng hệ thống Thai-League trong thời gian diễn ra đại hội thể thao Đông Nam Á, nhằm tập trung mọi nguồn lực cho đội tuyển U.22 Thái Lan dự SEA Games.
Tuy nhiên, các CLB thuộc Thai-League không đồng ý với phương án này. Lý lẽ được phía các CLB của Thái Lan đưa ra, đó là SEA Games nằm ngoài lịch thi đấu FIFA Days, nên các CLB không có nghĩa vụ giao quân cho các đội tuyển quốc gia trong những ngày diễn ra SEA Games. Các CLB Thai-League hiện chỉ đồng ý với phương án mỗi đội sẽ cung cấp tối đa 3 cầu thủ cho đội tuyển U.22 Thái Lan, nếu được HLV trưởng của đội này Takayuki Nishigaya (người Nhật Bản) yêu cầu.
Trong trường hợp giữa FAT, BTC Thai-League và các CLB Thái Lan không tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề này, sức mạnh của đội tuyển U.22 Thái Lan tại SEA Games sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hiện tại, có ít nhất 3 nền bóng đá mạnh tại Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia tuyên bố sẽ dừng giải quốc nội trong thời gian diễn ra SEA Games, tập trung cho đội tuyển U.22 của từng nước, thể hiện khát khao vô địch đại hội thể thao Đông Nam Á.
SEA Games 33 sẽ khai mạc ngày 9 và bế mạc ngày 20.12. Riêng nội dung bóng đá nam có thể diễn ra khoảng 1 tuần trước khi đại hội chính thức khai mạc.