Mới đây, FIFA đã công bố danh sách hơn 60 CLB bị cấm chuyển nhượng do các tranh chấp tài chính và vi phạm quy định chưa được giải quyết. Đáng chú ý, trong số này có tới 9 CLB của Malaysia, gồm hai đội ở giải vô địch quốc gia là Terengganu và Kelantan.

CLB Terengganu chịu lệnh cấm khắc nghiệt của FIFA (Ảnh: Vocket).
Theo án phạt của FIFA, CLB hàng đầu Malaysia là Terengganu bị cấm tham gia hoạt động chuyển nhượng trong vòng 3 năm (tính từ tháng 4 năm nay). CLB này đang gặp khủng hoảng tài chính và nhiều vấn đề khác có liên quan (như nợ lương cầu thủ). Án phạt của FIFA càng khiến cho Terengganu lún sâu vào khủng hoảng.
Thậm chí, nếu không giải quyết được tình hình, Terengganu có nguy cơ bỏ giải vô địch quốc gia Malaysia hoặc thậm chí là giải thể.
Ít nhất có hai CLB đã từ chối suất tham dự giải vô địch quốc gia Malaysia mùa giải 2024/25 (có nghĩa rằng họ đã quyết định bỏ giải). Điều đó khiến cho ban tổ chức phải gia hạn thời gian để các CLB xác nhận tham dự mùa giải mới, dự kiến được tổ chức vào tháng 8.
Truyền thông Malaysia lo ngại về một phản ứng dây chuyền. Giải vô địch quốc gia Malaysia có thể giảm từ 13 đội xuống 10 đội hay thậm chí là 8 đội. Điều này tác động trực tiếp tới các cầu thủ Malaysia khi chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Họ thậm chí không xác định được tương lai của mình ở mùa giải tới.

Kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam của Malaysia bị ảnh hưởng nặng nề (Ảnh: Getty).
Để giải quyết vấn đề trước mắt, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang tích cực nhập tịch cầu thủ. Họ đi theo mô hình của Indonesia khi sử dụng các cầu thủ nhập tịch để giải quyết bài toán thành tích trước mắt.
Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6. Đây là trận đấu có tính chất “chung kết” khi quyết định trực tiếp tới tấm vé tham dự giải đấu số một châu Á cấp độ đội tuyển quốc gia của hai đội.