Malaysia tăng 70% đến 80% cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam không thể chủ quan
Theo CNN Indonesia, đội tuyển Malaysia vừa công bố bổ sung 4 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại được cho là có gốc gác, nâng tổng số lên 5 cầu thủ nếu tính luôn hậu vệ Facundo Garces được công bố hồi đầu tuần này. Trong đó, Facundo Garces cùng với Imanol Machuca và Rodrigo Holgado là người gốc Argentina, còn Joao Figueiredo người Brazil và Jon Irazabal người Tây Ban Nha.

Malaysia (trái) ồ ạt nhập tịch cầu thủ ngoại và có gốc gác trước trận gặp đội tuyển Việt Nam
Ảnh: Độc Lập
Số cầu thủ nhập tịch này đã chính thức khoác áo đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho cuộc gặp đội tuyển Việt Nam lúc 20 giờ ngày 10.6 tới trên sân Bukit Jalil, ở lượt thứ 2 bảng F vòng loại 3 Asian Cup 2027.
Hiện đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng dù bằng 3 điểm với Malaysia, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số (lần lượt thắng đội Lào tỷ số 5-0 và Nepal tỷ số 2-0 ở lượt ra quân hồi tháng 3). Mỗi bảng đấu chỉ có đội đầu bảng giành vé đi tiếp vào vòng chung kết, nên cuộc gặp lượt đi sắp tới đây giữa 2 đội Việt Nam và Malaysia sẽ mang tính chất cực kỳ then chốt.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gần đây đã có sự thay đổi lớn ở thượng tầng, với tân Chủ tịch Mohd Joehari Mohd Ayub, cùng ê kíp ở đội tuyển có đa số người Úc, gồm HLV trưởng Peter Cklamovski, Giám đốc điều hành Rob Friend, người Canada.
FAM cũng mời lại cựu HLV đội tuyển nước này, ông Tan Cheng Hoe làm Giám đốc kỹ thuật và đặt trọng tâm đội tuyển phải lấy vé dự Asian Cup 2027, bên cạnh đó là trở lại cạnh tranh các giải trong khu vực như AFF Cup, hướng đến vòng loại World Cup 2030 và 2034. Qua đó, họ đã lao trở lại cuộc đua nhập tịch cầu thủ ồ ạt như đội tuyển Indonesia.
Tính đến nay, thành phần đội tuyển Malaysia kể cả các cầu thủ có gốc gác đã nhập tịch trước đó, đã tăng 70% đến 80% người. Số cầu thủ bản địa còn lại ngày càng ít đi, nổi bật như Shahrul Saad, Dion Cools hay Safawi Rasid, là những người thường xuyên góp mặt ở đội hình chính. Trong khi các vị trí khác, theo thời gian cũng gần như đã thuộc về các cầu thủ gốc ngoại.
Báo chí Malaysia cũng đã bày tỏ sự lo lắng này, nhưng vì lý do cần củng cố lại sức mạnh đội tuyển vốn đã sa sút nhiều năm nay, FAM vẫn cương quyết theo chính sách này.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị đối đầu đội Malaysia trên sân khách Bukit Jalil
Ảnh: Minh Hoàng
Canh bạc của đội tuyển Malaysia sẽ đặt rất nhiều vào trận đấu sắp tới đây gặp đội tuyển Việt Nam. Nếu chiến thắng, đó sẽ là thành công bước đầu, nhưng nếu lại tiếp tục nhận thất bại như trong hơn 10 năm trở lại đây trước kình địch trong khu vực, chắc chắn FAM sẽ đối mặt không ít sự chỉ trích.
Đội tuyển Malaysia đã có 2 cuộc thử nghiệm với thành phần có đa số cầu thủ gốc ngoại kể cả các cầu thủ vừa gia nhập, nhưng kết quả chưa khả quan khi hòa đội Cape Verde tỷ số 1-1 (ngày 29.5) và thua đậm tỷ số 0-3 (ngày 3.6).
Trong trận đấu thua tỷ số 0-3 (đấu kín), CNN Indonesia dẫn nguồn tin từ nhà báo Maxi Ertola, người Argentina, tiết lộ: “Đội Malaysia chưa thể sử dụng cầu thủ Imanol Machuca vì thể lực không đảm bảo. Trong khi, những cầu thủ khác cũng cần thời gian để hòa nhập vì họ mới đến môi trường mới, và cũng vừa gặp các đồng đội mới.
Đây sẽ là thử thách cho HLV Cklamovski để ổn định và giúp số cầu thủ nhập tịch cũ, mới của Malaysia này kịp hòa nhập. Và trên hết là sớm tìm ra lối chơi như mong muốn, trong khi thời gian không còn nhiều”.