MalaysiaThay vì đá giao hữu với kình địch Indonesia, Malaysia sẽ tham dự giải đấu của Liên đoàn bóng đá Trung Á diễn ra từ ngày 26/8 đến 9/9.
Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Trung Á (CAFA) mời Nga nhưng bị từ chối. Họ sau đó chuyển hướng sang Malaysia, bên cạnh khách quen Oman.
Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận tham dự. Đây được xem là lý do khiến họ từ chối đề nghị đá giao hữu với kỳ phùng địch thủ Indonesia vào đầu tháng 6. Trận đấu này vốn được truyền thông hai nước kỳ vọng, do đôi bên đang có chính sách nhập tịch cầu thủ mang dòng máu lai rầm rộ nhất Đông Nam Á.

Cầu thủ Malaysia mừng chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT
Tại CAFA 2025, Malaysia có cơ hội gặp hai đội châu Á sẽ dự World Cup 2026 là Iran (xếp thứ 18 FIFA) và Uzbekistan (57). Bốn đội tuyển còn lại là Kyrgyzstan (103), Tajikistan (104), Turkmenistan (142) và Afghanistan (160). Việc phân nhóm hạt giống sẽ dựa trên bảng FIFA. Hiện, Oman đứng thứ 77, còn Malaysia là 131 nhưng mặc định nằm ở nhóm bốn dành cho khách mời.
Tám đội dự kiến chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội nhất và hai đội nhì vào bán kết. Hai đội vào chung kết sẽ đá tối đa năm trận trong 15 ngày, tức trung bình ba ngày một trận.
FIFA Days tháng 9 có lịch từ ngày 1 đến 9/9, nhưng Malaysia sẽ hoãn các giải đấu trong nước sớm hơn để chuẩn bị. Trường hợp các cầu thủ lai đang thi đấu ở Nam Mỹ và châu Âu sẽ hội quân theo lịch FIFA Days, hoặc sớm hơn tùy vào đàm phán giữa FAM với CLB chủ quản.
“Giải đấu này là cơ hội quan trọng để tuyển Malaysia tiếp tục xây dựng sự đoàn kết và khiến người hâm mộ tự hào”, HLV Cklamovski nói trên trang chủ FAM. “Chúng tôi đối mặt với thử thách khó khăn khi xa nhà, cạnh tranh trong môi trường khắc nghiệt với các đối thủ mạnh. Những trải nghiệm này rất quan trọng đối với sự phát triển liên tục của ĐTQG”.

Tiền đạo Inter Milan Mehdi Taremi mừng bàn thứ hai cho Iran trong trận thắng Triều Tiên 3-0 ở lượt cuối bảng A vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á, tại sân Azadi, Iran ngày 10/6/2025. Ảnh: AFP
Malaysia nhận nhiều khích lệ sau khi ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 10/6. Chiến thắng này giúp họ sáng cửa dự Asian Cup, đồng thời cho thấy thành quả từ quá trình tìm kiếm cầu thủ lai chất lượng.
Trong năm nay, Malaysia đã nhập tịch bảy cầu thủ và đều thi đấu trong trận thắng Việt Nam, gồm tiền vệ Hector Hevel gốc Hà Lan và Tây Ban Nha, hậu vệ Gabriel Palmero, Jon Irazabal (Tây Ban Nha), tiền đạo Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, trung vệ Facundo Garces (Argentina) và tiền đạo Joao Figueiredo (Brazil). Chính sách tìm kiếm tài năng gốc Malaysia của FAM vẫn tiếp diễn dưới sự hậu thuẫn từ Tunku Ismail – Nhiếp chính vương Johor kiêm chủ tịch Johor Darul Tazim.
Sự chuẩn bị của Malaysia trái ngược với Việt Nam. Đội tuyển dự kiến không tập trung trong đợt FIFA Days tháng 9, để HLV Kim Sang-sik tập trung cùng đội U22 thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026.
Trước cuộc đấu vào tháng 6, Malaysia cũng có hai trận đấu tập với Cape Verde – đến từ châu Phi và đang đứng thứ 72 FIFA, còn Việt Nam chỉ đấu tập nội bộ với đội U22.
Việt Nam và Malaysia sẽ tái đấu ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3/2026. Trước đó, hai đội sẽ lần lượt gặp Nepal và Lào ở đợt tập trung tháng 10 và 11.
Trung Thu