Mận xanh đường ‘hồi sinh’, nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Mận xanh đường ‘hồi sinh’, nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

bởi

trong

Mận xanh đường “soán ngôi” mận An Phước

Khoảng một thập kỷ trước, mận An Phước chiếm lĩnh thị trường miền Tây nhờ kích cỡ lớn, mọng nước và vị ngọt thanh. Tuy nhiên, từ năm 2014, giống mận này dần đánh mất ưu thế khi giá cả bấp bênh, sản lượng thiếu ổn định. Trong bối cảnh đó, mận xanh đường, một giống mận từng bị lãng quên nhiều năm bất ngờ được nhà vườn “hồi sinh”.

Mận xanh đường ‘hồi sinh’, nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Vườn mận xanh đường đem lại lợi nhuận cho ông Thống hơn 600 triệu đồng/năm

ẢNH: DUY TÂN

Hiện, mận xanh đường không chỉ chiếm lĩnh thị trường Sóc Trăng mà còn tiêu thụ mạnh tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội và qua các kênh bán hàng trực tuyến. Một trong những người tiên phong trồng mận xanh đường tại Sóc Trăng là ông Huỳnh Việt Thống (65 tuổi, ngụ P.8, TP.Sóc Trăng). Ông hiện sở hữu vườn mận rộng 8.000 m2 với hơn 260 gốc, trong đó có trên 150 gốc từ 30 đến hơn 40 năm tuổi vẫn cho trái sai, chất lượng vượt trội so với cây ít tuổi.

Mận xanh đường 'hồi sinh', nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm- Ảnh 2.

Hơn 150 gốc mận xanh đường của ông Thống có tuổi đời 30 – 40 năm vẫn cho trái trĩu cành

ẢNH: DUY TÂN

Ông Thống cho biết, năm 1981, ông mang giống mận xanh đường từ Cần Thơ về trồng xen trong vườn, bên cạnh các giống mận hồng đào đá. Qua thời gian, ông nhận thấy mận xanh đường có năng suất cao, vị ngọt, giòn và rất được thị trường ưa chuộng. Từ đó, ông chuyển sang chuyên canh giống này.

Để bảo vệ vườn mận khỏi côn trùng gây hại, ông Thống đầu tư hơn 300 triệu đồng làm giàn sắt và lưới phủ toàn bộ, gọi là gọi nôm na là cho cây “ngủ mùng”. Giải pháp này không chỉ giúp hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là ruồi vàng đục trái, mà còn giảm đáng kể lượng thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất và chất lượng trái.

Mận xanh đường 'hồi sinh', nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm- Ảnh 3.

Gốc mận có đường kính “khủng”

ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Thống, mận xanh đường có khả năng chịu mặn lên đến 2‰, trái to (trung bình 10 trái/kg), ruột đặc và ngọt đậm. Mỗi vụ mận kéo dài 6 tháng (từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau), có thể thu 4 – 5 đợt trái, mỗi đợt từ 5 – 7 ngày. Giá bán hiện dao động từ 80.000 – 90.000 đồng/kg, cao gấp 3 – 4 lần so với các giống mận khác.

Ông Thống trồng mận theo hướng hữu cơ nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Mỗi năm, ông thu lãi hơn 600 triệu đồng. Ngoài bán trái, ông còn chiết khoảng 1.000 cây giống mỗi năm, giá bán từ 150.000 – 200.000 đồng/cây.

Mận xanh đường 'hồi sinh', nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm- Ảnh 4.

Mận xanh đường cho trái to, thường khoảng 10 trái/kg

ẢNH: DUY TÂN

Trồng mận xen cau

Không xa vườn ông Thống là mô hình trồng mận xanh đường xen cau của bà Nguyễn Thị Lùng (69 tuổi, ngụ P.8, TP.Sóc Trăng). Với hơn 500 gốc mận trên diện tích hơn 1 ha, bà Lùng trồng thêm hơn 100 cây cau, tạo nên mô hình canh tác hiệu quả kép.

Mận xanh đường 'hồi sinh', nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm- Ảnh 5.

Vườn mận xanh đường của bà Lùng được trồng xen với 100 cây cau, đem lại thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm

ẢNH: DUY TÂN

Bà Lùng cho biết, năm 2000, vợ chồng bà mạnh dạn chặt bỏ toàn bộ cây dừa và mận hồng đào đá để chuyển sang trồng mận xanh đường. Quyết định liều năm ấy đã giúp gia đình bà đổi đời.

Vườn mận của bà Lùng canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và hệ thống “ngủ mùng” giúp giảm sâu bệnh. Nguồn nước tưới được tích trữ trong ao lắng, giúp tiết kiệm nước, đặc biệt hữu ích trong mùa khô hạn. Mận ít tốn công chăm sóc, ít phân bón, hiệu quả kinh tế lại cao.

Mận xanh đường 'hồi sinh', nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm- Ảnh 6.

Ưu điểm của mận xanh đường là ruột đặc, thịt mềm và ngọt đậm

ẢNH: DUY TÂN

Cây cau trong vườn mỗi tháng cho thu nhập 2 – 3 triệu đồng/cây. Nhờ kết hợp mận và cau, bà Lùng thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Vườn mận của bà Lùng cũng là sản phẩm trái cây đầu tiên của TP.Sóc Trăng đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và đang được định hướng phát triển thành điểm du lịch sinh thái.

Mận xanh đường 'hồi sinh', nhà vườn miền Tây thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm- Ảnh 7.

mận của bà Lùng được xem là sản phẩm trái cây đầu tiên của TP.Sóc Trăng đạt chứng nhận OCOP 3 sao

ẢNH: DUY TÂN

Ngoài vườn mận của ông Thống và bà Lùng, TP.Sóc Trăng còn có nhiều vườn khác áp dụng sản xuất theo hướng VietGAP, sử dụng chế phẩm sinh học và khai thác du lịch sinh thái. Đến nay, toàn thành phố có 34 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó có mận đường da xanh đạt chuẩn OCOP 3 sao.