
Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật và tất nhiên vẫn còn nhiều kiều bào khác vẫn đang đóng góp, cống hiến cho TP.HCM nói riêng, đất nước nói chung.
Không phải chỉ sau ngày đất nước thống nhất mà gần 100 năm qua, hàng lớp lớp kiều bào từ khắp nơi trên thế giới đã luôn hướng về Tổ quốc, đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Suốt quá trình đó, những người Việt trên khắp thế giới đã không chỉ đóng góp của cải, vật chất mà còn tri thức, mạng lưới hợp tác… cho nước nhà. Người có điều kiện phù hợp thì về quê hương giúp sức, người không thể quay về thì hỗ trợ từ xa bằng những gì có thể. Việc đóng góp không chỉ là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc trong những thời điểm khó khăn, mà còn là khát vọng đưa đất nước phát triển.
Hiện nay, hàng triệu kiều bào đang sống và làm việc ở nhiều nước. Trong đó, không ít kiều bào đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng, có ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực từ kinh tế tài chính, giáo dục… đến khoa học công nghệ, hàng không vũ trụ… Đây chính là một nguồn lực quan trọng có tiềm năng đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước.
Để phát huy hơn nữa nguồn lực trên, chúng ta cần có những chương trình hành động hiệu quả. Những năm qua, VN đã có không ít chương trình nhằm thu hút các trí thức, người tài là người Việt đang sống và làm việc tại nước ngoài quay về đất nước. Nhưng khách quan mà nói thì không phải ai cũng có thể quay về quê hương để chung tay xây dựng đất nước. Đồng thời, cũng không nhất thiết phải quay về quê hương thì mới có thể đóng góp cho Tổ quốc.
Vì thế, chúng ta cần tăng cường hơn nữa những chương trình kết nối với lực lượng kiều bào ở khắp các quốc gia để tạo thành một mạng lưới rộng lớn. Trong mạng lưới rộng lớn này có thể phân thành các nhóm mạng lưới nhỏ hơn theo lĩnh vực để các kiều bào có cùng chuyên môn, mong muốn có thể phối hợp cùng nhau nhằm tăng cường sức mạnh cho những chương trình cụ thể. Ví dụ, đó là các chương trình phát triển giáo dục, hay công nghệ hay các nhóm tham vấn chính sách kinh tế, tài chính… Mạng lưới như vậy còn nối kết với những người tương đồng ở Việt Nam để cùng nhau nâng cao trình độ, chuyên môn và cả chia sẻ kiến thức.
Không chỉ dừng lại ở đó, những kiều bào đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các tập đoàn, tổ chức lớn hay những kiều bào có chuyên môn cao ở các lĩnh vực tại các nước thì chắc chắn cũng có những mạng lưới quan hệ, hợp tác. Từ đó, họ có thể làm cầu nối Việt Nam rộng hơn với nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức lớn trên thế giới.
Thực tế, lâu nay chúng ta cũng đã có một số hoạt động tương tự, nhưng chưa phát triển nhiều mạng lưới ở quy mô lớn. Đã đến lúc, chúng ta cần nhân rộng hơn nữa các mô hình như Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (được tổ chức bởi Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch – Đầu tư). Có như thế, chúng ta mới có thể khai thác tối đa nguồn lực kiều bào cho sự phát triển của đất nước.