TP HCMChị Thùy, 32 tuổi, đau bụng nhập viện, bác sĩ phát hiện thai ngoài tử cung khoảng một tháng tuổi.
Tin mang thai khiến chị Thùy bất ngờ, bởi đã uống thuốc ngừa khẩn cấp sau khi vợ chồng gần nhau một tháng trước. Chị cũng đã có con đầu lòng nên chưa sẵn sàng để mang thai tiếp. Lần này BS.CKI Huỳnh Ngọc Thu Trà, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khám ghi nhận túi thai kích thước 3×3 cm chưa vỡ nằm ở vòi trứng phải. Êkíp phẫu thuật bóc tách khối thai ngoài tử cung cho chị Thùy.

Êkíp phẫu thuật nội soi cắt vòi trứng phải, nơi thai làm tổ ngoài tử cung. Ảnh: Tuệ Diễm
là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung. Hơn 95% trường hợp thai làm tổ ở đoạn kẽ, loa vòi trứng hoặc ở sừng tử cung. Các vị trí ít gặp hơn như thai ở vết mổ cũ, thai ở cổ tử cung, thai ở buồng trứng hoặc ổ bụng. Hiện tại Việt Nam, chưa có số liệu thống kê mang thai ngoài tử cung, riêng tại trung bình mỗi tháng tiếp nhận 10-15 trường hợp.
Các yếu tố nguy cơ cao gây thai ngoài tử cung gồm bệnh viêm vùng chậu, hút thuốc, tiền sử mang thai ngoài tử cung, phẫu thuật ống dẫn trứng và vô sinh. Ngoài ra, sử dụng thuốc ngừa thai không đúng cách cũng có nguy cơ bị thai ngoài tử cung.
Bác sĩ Thu Trà giải thích bình thường, trứng đã thụ tinh (phôi) đi từ ống dẫn trứng vào tử cung và làm tổ bên trong niêm mạc tử cung, ở lại bên trong tử cung cho đến khi sinh. Tuy nhiên, sử dụng các biện pháp tránh thai sai cách góp phần ngăn cản hay làm chậm sự di chuyển của phôi đến buồng tử cung, làm tăng nguy cơ ngoài tử cung.
Tuệ Diễm
*Tên nhân vật đã được thay đổi
Độc giả gửi câu hỏi về mang thai, sinh con để bác sĩ giải đáp |