Mặt bằng cuối cùng đã giải tỏa, dự án quốc lộ 50 sẽ băng băng về đích?

Mặt bằng cuối cùng đã giải tỏa, dự án quốc lộ 50 sẽ băng băng về đích?

bởi

trong
Mặt bằng cuối cùng đã giải tỏa, dự án quốc lộ 50 sẽ băng băng về đích?

Quốc lộ 50 hiện hữu, đoạn gần cao tốc Bến Lức – Long Thành (huyện Bình Chánh, TP.HCM) – Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án quốc lộ 50 được xếp vào “top” trọng điểm vì có vị trí kết nối khu vực phía Nam TP.HCM (qua lại tỉnh Long An), đặc biệt sẽ giải quyết vấn nạn kẹt xe vốn đã xảy ra nhiều năm. Dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 8,5km, trong đó khoảng 4km xây mới đoạn song hành và 4,5km nâng cấp tuyến hiện hữu.

Đoạn song hành, đặt mục tiêu hoàn thành và thông xe trong năm 2024 (theo kế hoạch ban đầu). Tuy nhiên tiến độ dự án bị ảnh hưởng do chậm trễ trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đây là phần việc do UBND huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư.

Vấn đề này đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông – chủ đầu tư) báo cáo nhiều lần với thành phố và kiến nghị huyện Bình Chánh sớm giải quyết.

Lần gần nhất báo cáo vào ngày 7-5-2025. Ban Giao thông cho biết còn 3 mặt bằng chưa giải tỏa, làm vướng việc xây dựng.

Phản hồi vấn đề này, ngày 17-5, đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết từ tháng 4, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh đã hoàn thiện hồ sơ và bàn giao toàn bộ 725 mặt bằng của dự án. Tổng diện tích đất thu hồi lên gần 31ha.

quốc lộ 50 - Ảnh 2.

Các mặt bằng tại giao lộ Trịnh Quang Nghị – song hành quốc lộ 50 bị vướng trước đó đã được giải quyết – Ảnh: CHÂU TUẤN

Ba trường hợp cụ thể là khu đất của bà Võ Thị Anh tại nút giao Trịnh Quang Nghị, Khu tái định cư Phong Phú 4, có 615m2 nằm trong dự án. Bà Anh đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng ngày 11-4. Tuy nhiên, đến ngày 9-5, Ban Giao thông mới tiếp nhận, tức gần một tháng sau khi hộ dân đã bàn giao.

Mặt bằng nhà ông Nguyễn Công Khanh, phần đất 1.259m2 bị ảnh hưởng bởi dự án rác khu II, trong đó 201m2 chồng lấn ranh với dự án quốc lộ 50. Hộ này đã đồng ý bàn giao mặt bằng từ đầu tháng 4 nhưng chủ đầu tư vẫn chậm thi công.

Qua phản ánh của Ban Giao thông về việc bị cản trở thi công, ngày 14-5, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã gặp, vận động gia đình đồng ý cho xây dựng. Sau đó, bàn giao mặt bằng cho Ban Giao thông.

Mặt bằng vướng cuối cùng của gia đình bà Lê Thị Kim Lan. Bà Lan đã tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng từ tháng 4-2024. Tuy nhiên đơn vị thi công không xây dựng tiếp. Ngày 9-5, chính quyền địa phương làm việc và xác nhận bà Lan đồng thuận cho tiếp tục thi công.

“Tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng, đoạn từ đường Trịnh Quang Nghị đến quốc lộ 50 hiện hữu xây dựng cơ bản hoàn thành, các đoạn còn lại từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Trịnh Quang Nghị, đoạn từ Quốc lộ 50 hiện hữu đến ranh Long An hiện Ban Giao thông làm rất chậm”, đại diện huyện Bình Chánh cho hay.

Thời gian hoàn thành toàn quốc lộ 50 từ 2022 – 2025

Theo Ban Giao thông, đoạn xây dựng mới quốc lộ 50 (đường song hành quốc lộ 50), khởi công từ tháng 12-2022. Đoạn mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu khởi công từ tháng 3-2024. Thời gian xây dựng dự kiến kéo dài từ năm 2022 đến cuối năm 2025.

Hiện nay, đoạn song hành quốc lộ 50 đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, toàn dự án đạt khoảng 67% khối lượng. Ban Giao thông đang đốc thúc các nhà thầu hoàn thành toàn dự án trước 31-12-2025.