Mất ngủ vì kè Tam Quan không chống nổi triều cường

Mất ngủ vì kè Tam Quan không chống nổi triều cường

bởi

trong

MẤT ĂN MẤT NGỦ ĐỂ CANH SÓNG

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan có tổng chiều dài gần 2,4 km, vốn đầu tư gần 80 tỉ đồng, được triển khai thi công trong giai đoạn 2015 – 2017. Tuy nhiên, đến tháng 12.2016, triều cường đã cuốn trôi và làm sập 4 đoạn kè với tổng chiều dài 282 m. Năm 2018, thêm 672 m kè bị hư hỏng, vỡ nát. Sau đó, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục đầu tư hơn 12 tỉ đồng để khắc phục 280 m đê, kè bị hư hỏng. Thế nhưng, công trình sửa chữa này cũng không trụ nổi trước sóng dữ, tiếp tục bị đánh sập.

Mất ngủ vì kè Tam Quan không chống nổi triều cường

Kè chống sạt lở Tam Quan (TX.Hoài Nhơn, Bình Định) bị hư hỏng nặng nề

ẢNH: HẢI PHONG

Từ đơn thư phản ánh của người dân địa phương, vừa qua, PV Thanh Niên đã đến hiện trường khu vực kè chống xói lở để ghi nhận thực tế. Chỉ tay về phía những đoạn kè bị hư hỏng, ông Phan Thạch (61 tuổi, ở P.Tam Quan Bắc) cho hay: “Kè Tam Quan làm không chất lượng nên hư hỏng liên tục. Thấy lãng phí tiền của nhà nước và nhân dân. Mỗi lần mưa bão đến, người dân gần biển lại phải lo di dời vì triều cường xâm thực có thể làm sập nhà, nguy hiểm đến tính mạng”.

Ngồi thất thần nhìn ra biển, ông Võ Thanh Được (76 tuổi, ở P.Tam Quan Bắc) chia sẻ: “Kè mới làm xong đã hư. Họ không hỏi ý kiến người dân, không khảo sát kỹ địa hình, địa chất nên làm không bền. Sóng biển ở đây mạnh, nhưng thiết kế, thi công thì yếu. Gần 10 năm rồi, ngày nào cũng thấy sóng khoét sâu vào đất liền, kè rệu rã từng ngày”. Theo ông Được, lúc mới làm thì kè đẹp lắm, nhưng sóng ập vào là sập. Giờ mỗi mùa mưa bão, dân ở đây mất ăn mất ngủ vì sợ sóng cuốn trôi nhà. “Chúng tôi chỉ mong nhà nước làm lại kè mới, cho chắc chắn để yên tâm sống và làm ăn”, ông Được nói.

ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ GẦN 1.000 TỈ ĐỒNG XÂY KÈ MỚI

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều đoạn kè chống xói lở Tam Quan đã bị sóng đánh trơ lõi sắt, bê tông vỡ vụn, bị cát biển bồi lấp. Toàn bộ tuyến kè dài 2,4 km hư hỏng hoàn toàn. Triều cường hiện đã xâm thực sát đến đường giao thông dân sinh. Nhiều nhà dân ven biển đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, ông Lê Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn, cho biết kè Tam Quan bị hư hỏng từ lâu, cách đây 2 năm chính quyền địa phương đã kiến nghị T.Ư hỗ trợ vốn nhưng chưa có nguồn lực. “Chính quyền địa phương đã kiến nghị lên các cấp, xin đề xuất làm khoảng 5 km kè chống sạt lở bờ biển từ bờ biển Tam Quan Bắc đến Hoài Thanh (TX.Hoài Nhơn – PV) với kinh phí gần 1.000 tỉ đồng”, ông Tuấn nói.

VI PHẠM TRONG THIẾT KẾ, THI CÔNG, GIÁM SÁT

Công trình kè Tam Quan hiện hữu do UBND TX.Hoài Nhơn làm chủ đầu tư. Đơn vị thiết kế là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng SPQD; đơn vị thẩm tra là Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi (thuộc Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN-PTNT; nay là Cục Thủy lợi, Bộ NN-MT); nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tân Lập (Bình Định); đơn vị giám sát là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển Bình Định.

Năm 2018, UBND tỉnh Bình Định đã có kết luận về nguyên nhân hư hỏng. Theo đó, đơn vị tư vấn thiết kế thiếu kinh nghiệm với loại công trình kè ở khu vực bãi ngang, địa hình biến động mạnh, nên chọn tuyến kè không hợp lý; kết cấu chân kè, thân kè không đảm bảo chịu lực sóng; thông số sóng thiết kế chưa chính xác; biện pháp gia cố chân, mái kè tại các vị trí xung yếu không được chú trọng; chỉ dẫn kỹ thuật thi công không phù hợp.

Đơn vị thẩm tra cũng bị xác định thiếu trách nhiệm khi thẩm định thiết kế và dự toán. Trong khi đó, nhà thầu thi công tự ý thay đổi biện pháp (đào hở, đặt ống buy) mà không có văn bản trao đổi, thống nhất với đơn vị thiết kế và giám sát. Việc thi công ống buy cũng không bơm tiêu nước hố móng triệt để. Đáng chú ý, đơn vị giám sát không lập biên bản, không báo cáo chủ đầu tư khi phát hiện nhà thầu thay đổi biện pháp thi công.