Cỗ máy đào rãnh do công ty NKT phát triển có công suất 3.600 mã lực và đào sâu 5,5 m dưới đáy biển, bảo vệ cáp điện an toàn.

Thiết kế máy đào rãnh trong dự án của NKT. Ảnh: NKT
Theo Interesting Engineering, công ty chuyên về cáp điện NKT của Đan Mạch cam kết đầu tư xây dựng T3600, máy đào rãnh mạnh nhất thế giới trong chương trình rộng hơn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng ngoài khơi và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tái tạo. Được thiết kế để cung cấp 3.600 mã lực và đào sâu tới 5,5 m dưới đáy biển, phương tiện điều khiển từ xa này sẽ bảo vệ cáp truyền điện cao thế khỏi mỏ neo tàu, dụng cụ đánh cá và hành động phá hoại có chủ ý, những mối đe dọa ngày càng lớn khi công suất điện gió ngoài khơi và lưu lượng giao thông dưới biển tăng lên.
“Máy đào rãnh sẽ là lựa chọn tốt nhất trong phân khúc, đảm bảo bảo vệ cáp điện chôn sâu ngay cả trong điều kiện đất khó khăn nhất”, Darren Fennell, phó chủ tịch điều hành kiêm trưởng bộ phận Giải pháp HV tại công ty NKT, cho biết. “Với khoản đầu tư này, chúng tôi cũng hỗ trợ nền kinh tế địa phương bằng cách hợp tác với các công ty tại Anh trong thiết kế và phát triển máy đào rãnh”.
Dự kiến cỗ máy sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2027, trùng với thời gian ra mắt tàu đặt cáp mới Eleonora của NKT, được đóng để xử lý các tuyến cáp xuất khẩu dài và nặng hơn dành riêng cho trang trại điện gió quy mô lớn.
Máy đào rãnh dưới biển xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng giữa và cuối giữa thế kỷ 20 dưới dạng lưỡi cày đơn giản kéo sau tàu để tạo ra rãnh nông trên đáy biển mềm. Sự bùng nổ phát triển dầu khí ngoài khơi vào thập niên 1980 và 1990 thúc đẩy phát triển những các máy đào rãnh mạnh hơn, sử dụng nước áp lực cao để làm lỏng trầm tích và cỗ máy sử dụng xích hoặc bánh cắt cơ học có khả năng xuyên qua đất sét cứng.
Theo Ocean Energy Resources, khi các trang trại điện gió ngoài khơi, giàn khoan dầu nước sâu và hệ thống cáp quang liên lục địa phát triển mạnh trong những năm 2000, máy đào rãnh điều khiển từ xa cung cấp độ chính xác và linh hoạt cần thiết cho địa hình phức tạp và độ sâu lớn hơn. Đầu tư của NKT vào máy đào rãnh mới không chỉ hỗ trợ nền kinh tế địa phương tại Anh mà còn tăng cường an ninh cung cấp năng lượng thông qua việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu. Từ góc độ đa dạng sinh học, máy đào rãnh đảm bảo cáp được chôn với tác động tối thiểu đến hệ sinh thái xung quanh.
Sức mạnh của T3600 vượt qua máy đào rãnh hiện nay là T3200 có công suất 3.200 mã lực, có thể đào sâu 3,5 m do công ty Enshore Subsea quản lý và vận hành.
An Khang (Theo Interesting Engineering/Ocean Energy Resources)