
Hà NộiĐứng gần máy ép nước mía đang hoạt động, quần của bé trai 6 tuổi bị cuốn vào trục máy gây tổn thương nặng nề vùng sinh dục.
Bé được đưa đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng lóc da dương vật, lộ tinh hoàn, nguy cơ cao nhiễm trùng và hoại tử. ThS.BS Bùi Văn Quang, Trung tâm Nam học, cho biết đây là tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi phẫu thuật cấp cứu chuyên sâu để bảo tồn chức năng.
Các chuyên gia đã phẫu thuật, khâu lại da hai bên bộ phận sinh dục cho da bìu bảo tồn và hồi phục. Sau 3 tháng, bệnh nhi sẽ phẫu thuật để chuyển vạt, tạo hình da dương vật.
Thời gian gần đây Bệnh viện Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca tai nạn sinh hoạt nghiêm trọng liên quan đến máy ép nước mía, máy ép hoa quả – thiết bị quen thuộc trong gia đình và hàng quán nhỏ lẻ. Hôm 3/5, bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân nữ, 70 tuổi, ở Phú Thọ, làm nghề bán nước mía, trong lúc vận hành máy bà bất ngờ chóng mặt, hoa mắt và không kịp phản ứng khi tay bị cuốn vào động cơ, tổn thương nặng bàn tay. Bác sĩ cắt lọc vùng dập nát và xử lý tổn thương da, cắt cụt ngón 5, người bệnh được chuyển sang khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ để chuyển vạt tạo hình khuyết mu da tay.
Mùa hè đến gần, nhu cầu sử dụng nước giải khát tăng cao dẫn đến nhiều tai nạn sinh hoạt từ các loại máy ép nước trái cây, nước mía. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không cho trẻ nhỏ đến gần máy ép có động cơ khi đang hoạt động. Người cao tuổi, người có bệnh lý nền như cao huyết áp, tim mạch tuyệt đối không làm việc khi cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt – đây là dấu hiệu cảnh báo có thể dẫn đến tai nạn sinh hoạt đáng tiếc. Khi vận hành máy móc, mọi người cần trang bị các thiết bị an toàn (găng tay bảo hộ, nút ngắt khẩn cấp).
Lê Nga