Chiều 26.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, các tỉnh miền Bắc liên tiếp có 2 đợt mưa lớn.

Các tỉnh miền Bắc đón liên tiếp 2 đợt mưa lớn trong những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7
ẢNH: TUẤN MINH
Dự báo đợt mưa lớn thứ nhất từ ngày 26 – 28.6 xảy ra ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc. Khu vực này có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 – 80 mm, có nơi trên 250 mm.
Sau đó, từ đêm ngày 28.7 đến ngày 2.7, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 – 300 mm, có nơi trên 500 mm.
Mưa lớn có nguy cơ cao gây ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.
Chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét
Chiều 26.6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố miền Bắc yêu cầu chủ động biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở, người dân chủ động phòng tránh.
Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Đối với khu vực có ngầm, tràn, ngập sâu, nước chảy xiết, các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.
Biển Đông có thể đón 7 cơn bão trong 3 tháng tới
Các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục chính khi xảy ra mưa lớn.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát công trình xung yếu, đang thi công dở dang, chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản.
Các địa phương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trong những ngày có cảnh báo mưa lớn.