Minh Vương xúc động nghẹn ngào nói lý do chia tay HAGL, cảm ơn bầu Đức

Minh Vương xúc động nghẹn ngào nói lý do chia tay HAGL, cảm ơn bầu Đức

bởi

trong

Thông tin Trần Minh Vương chia tay HAGL đã xuất hiện cách đây khá lâu. Nhưng đến lúc này, tiền vệ quê Thái Bình mới chính thức lên tiếng xác nhận sẽ rời đội bóng phố núi, sau khi mùa giải 2024 – 2025 khép lại. Trong chia sẻ đầy cảm xúc, cầu thủ sinh năm 1995 không giấu được sự nghẹn ngào khi nói lời tạm biệt đội bóng mà anh gắn bó gần hai thập niên, từ khi còn là một cậu bé đến lúc trưởng thành.

“Thực sự mà nói là đã có sự chuẩn bị, nhưng mà tâm trạng lúc này của mình rất khó tả”, Minh Vương mở đầu buổi chia sẻ. Tiền vệ sinh năm 1995 bày tỏ: “Và ngày hôm nay, sau gần 18 năm gắn bó với HAGL, mình đã quyết định rời đi sau khi mùa giải này kết thúc”.

Video chia tay Minh Vương gửi HAGL

“Rời HAGL không phải để tìm kiếm danh hiệu”

Theo Minh Vương, quyết định ra đi không phải để tìm kiếm vinh quang hay danh hiệu, mà là để bắt đầu một hành trình mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Anh khẳng định, quãng thời gian được khoác áo HAGL chính là niềm tự hào lớn nhất đời cầu thủ của mình. “Như mình đã chia sẻ rất nhiều, để chuẩn bị một hành trang cho tương lai cũng như có nhiều sự trải nghiệm trong công việc, nên mình đã quyết định rời đi. Việc mình rời đi không phải là để tìm kiếm danh hiệu hay sự thành công nào cả. Vì mình biết chắc chắn một điều rằng, không có danh hiệu hay sự thành công nào bằng niềm hạnh phúc và tự hào khi mình được chơi bóng cho HAGL trong suốt chừng ấy năm”, Minh Vương nhấn mạnh.

Minh Vương xúc động nghẹn ngào nói lý do chia tay HAGL, cảm ơn bầu Đức

Sáng 21.6, HAGL đã chính thức nói lời cảm ơn 4 chiến binh và nhận được lượng tương tác rất lớn

Ảnh: HAGL

Minh Vương xúc động nghẹn ngào nói lý do chia tay HAGL, cảm ơn bầu Đức - Ảnh 2.

Minh Vương là trụ cột của HAGL trong nhiều mùa giải qua

ẢNH: FBNV

Trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL, Minh Vương là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản và được người hâm mộ Pleiku yêu mến. Trong nhiều năm qua, tiền vệ quê Thái Bình đã vượt qua không ít khó khăn để khẳng định vị trí trong đội một, trở thành biểu tượng về sự kiên trì và gắn bó.

“Mình không chắc HAGL có phải là ngôi nhà thứ hai của mình không. Nhưng mình chắc chắn một điều rằng, từ ngày bước vào HAGL cho đến thời điểm hiện tại, mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các chú, các thầy, các anh trong CLB. Mình đã trưởng thành được như ngày hôm nay cũng là nhờ HAGL”, tiền vệ sinh năm 1995 bày tỏ.

Minh Vương cũng không quên gửi lời tri ân đến người hâm mộ HAGL, những người đã đồng hành cùng anh và đội bóng suốt những năm tháng thanh xuân. Dù bản thân không giành được các danh hiệu lớn cùng HAGL, nhưng tiền vệ 30 tuổi tin rằng lứa cầu thủ trẻ hiện tại của đội bóng phố núi sẽ viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Khép lại chia sẻ, Minh Vương đặc biệt nhắc đến bầu Đức, người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh: “Cho mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chú Đức, người luôn ưu tiên mình, cho mình cơ hội được phục vụ đội bóng đến ngày hôm nay.”

Việc Minh Vương rời phố núi chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ HAGL. Nhưng cũng như cách anh lựa chọn rời đi, trong niềm tự hào, và đây là một cột mốc đáng nhớ, khép lại một hành trình đẹp của anh trong màu áo đội bóng phố núi.