Lập luận hai bên
AFP ngày 19.6 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới St.Petersburg ở TP.St.Petersburg (Nga): “Tôi sẵn sàng gặp tất cả mọi người, bao gồm cả ông Zelensky… Chúng tôi không quan tâm ai đàm phán, ngay cả khi đó là người đứng đầu chế độ hiện tại”. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nói thêm rằng điều này sẽ chỉ xảy ra ở “giai đoạn cuối, không phải đến ngồi đó và chia rẽ mãi mãi, mà là để chấm dứt” cuộc xung đột.

Tổng thống Putin trong cuộc họp báo tại St.Petersburg hôm 19.6
Các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài 3 năm qua đã bị đình trệ trong những tuần gần đây, với việc ông Putin thúc đẩy các yêu cầu tối đa trong khi từ chối tham dự một cuộc gặp cá nhân với ông Zelensky. “Chúng ta cần tìm ra một giải pháp không chỉ chấm dứt cuộc xung đột hiện tại mà còn tạo ra các điều kiện ngăn chặn những tình huống tương tự tái diễn về lâu dài”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo. Ngoài ra, ông tuyên bố rằng Nga sẽ không cho phép Ukraine có lực lượng vũ trang có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga và người dân Nga, theo TASS.
Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cáo buộc Nga trong hơn 3 tháng đã từ chối lời đề nghị của Mỹ và Ukraine về việc chấm dứt vô điều kiện đối với cuộc chiến. “Đã đúng 100 ngày kể từ khi Ukraine chấp nhận vô điều kiện đề xuất hòa bình của Mỹ về ngừng bắn hoàn toàn, chấm dứt giết chóc và hướng đến tiến trình hòa bình thực sự”, nhà ngoại giao Ukraine nêu rõ trong thông cáo và cho rằng ngừng bắn là “bước cơ bản đầu tiên hướng đến hòa bình”. “Hiện đã đến lúc hành động và buộc Nga theo hòa bình. Hòa bình thông qua sức mạnh, tăng cường cấm vận và củng cố năng lực cho Ukraine”, ông kêu gọi.
Tổn thất gia tăng
Trong khi đó, xung đột vẫn tiếp diễn trên đất Ukraine lẫn Nga. Trang The Kyiv Independent dẫn lời giới chức địa phương hôm 19.6 cáo buộc các cuộc tập kích của Nga trong vòng 24 giờ trước đó khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Không quân Ukraine cho biết Nga phóng 104 máy bay không người lái (UAV) từ lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, trong đó Ukraine bắn rơi 40 chiếc và 48 chiếc biến mất khỏi màn hình radar hoặc bị vô hiệu hóa. Thiệt hại được ghi nhận tại các khu vực Kherson, Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Nga chưa bình luận về thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.
Trên lãnh thổ Nga, lực lượng phòng không nước này tuyên bố ngăn chặn và phá hủy 81 UAV của Ukraine tại 11 vùng, theo Bộ Quốc phòng Nga. Giới chức các địa phương trên chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại.
Mỹ hoãn cấm vận Nga vì các ưu tiên khác?
The Kyiv Independent ngày 19.6 đưa tin Thượng viện Mỹ hoãn hành động liên quan dự luật cấm vận Nga ít nhất đến tháng 7, do ưu tiên về lập pháp và chính sách đối ngoại khác trong chương trình nghị sự. Hai thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Richard Blumenthal đã bàn về phiên bản sửa đổi của dự luật với nội dung cấm vận các đối tác thương mại của Nga, trong khi bảo vệ các đồng minh của Ukraine.