Mỏ cát khởi điểm hơn 1,8 tỷ đồng, đấu giá được 138 tỷ đồng

Mỏ cát khởi điểm hơn 1,8 tỷ đồng, đấu giá được 138 tỷ đồng

bởi

trong

Chiều 25/6, UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận đã tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát DX6B (thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Sau 11 vòng đấu giá căng thẳng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hân Hiền Hậu, có địa chỉ tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đã giành quyền khai thác tại điểm mỏ này với mức giá kỷ lục lên tới hơn 138 tỷ đồng.

Mỏ cát khởi điểm hơn 1,8 tỷ đồng, đấu giá được 138 tỷ đồng

Buổi đấu giá mỏ cát DX6B tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên (Ảnh: Công Bính).

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này chỉ là tiền cấp quyền khai thác, chưa bao gồm các loại thuế, phí bắt buộc khác như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, thuế VAT hay thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với mức giá này, giá trị quyền khai thác quy đổi trên mỗi mét khối cát ước tính lên tới hơn 702.000 đồng. Đây được xem là mức giá cao đột biến, vượt xa mặt bằng chung hiện nay trên thị trường.

Kết quả đấu giá mỏ DX6B đã dấy lên lo ngại từ giới chuyên gia và dư luận, cho rằng mục tiêu bình ổn giá cát đang đi ngược lại kỳ vọng ban đầu.

Việc giá quyền khai thác bị đẩy lên quá cao có thể buộc đơn vị trúng đấu giá phải nâng giá bán sản phẩm để bù đắp chi phí, từ đó tiềm ẩn nguy cơ giá cát thương phẩm tiếp tục “leo thang”, gây áp lực lớn cho ngành xây dựng và người dân.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tích cực tổ chức đấu giá hàng loạt mỏ cát trên địa bàn. Động thái này nhằm công khai, minh bạch hóa hoạt động khai thác khoáng sản, đồng thời kỳ vọng sẽ bình ổn được giá cát xây dựng vốn đang tăng cao bất thường.

Hiện tại, giá cát trên thị trường 600.000-800.000 đồng/m3, gây khó khăn đáng kể cho các dự án xây dựng và đời sống người dân.

Một cán bộ trong ngành tài nguyên nhận định, dù việc đấu giá là đúng quy định và thể hiện tính minh bạch, nhưng cần phải xem xét kỹ lưỡng năng lực tài chính và phương án khai thác cụ thể của doanh nghiệp. Điều này nhằm tránh tình trạng “bỏ giá cao để giành quyền, rồi tìm cách nâng giá thị trường để gỡ vốn”, gây bất ổn nghiêm trọng cho thị trường vật liệu xây dựng.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để trình cấp thẩm quyền cấp phép khai thác theo đúng quy trình. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường theo dõi chặt chẽ tiến độ và cam kết khai thác của doanh nghiệp, đặc biệt là về công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo không gây biến động bất hợp lý về giá cát trên địa bàn.