Mở rộng Quảng trường Ba Đình

Mở rộng Quảng trường Ba Đình

bởi

trong

Theo Bộ Quốc phòng, khu vực Quảng trường Ba Đình đang bị chồng lấn bởi khu biệt thự phía Nam, chắn tầm nhìn về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà Quốc hội.

Bộ Quốc phòng vừa công bố bản thuyết minh quy hoạch chi tiết dự án mở rộng Quảng trường Ba Đình tại TP Hà Nội. Theo cơ quan này, sân cỏ Quảng trường là khu vực trọng yếu trong quần thể Lăng và Quảng trường Ba Đình. Tuy nhiên, hiện khu vực này đang bị chồng lấn bởi dãy biệt thự phía Nam, làm cản tầm nhìn từ phố Chùa Một Cột hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà Quốc hội.

Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến không gian cảnh quan, kiến trúc của Quảng trường Ba Đình – một khu vực có giá trị lịch sử đặc biệt – cũng như làm giảm tính trang nghiêm của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Quốc phòng cho rằng cần nghiên cứu, cải tạo và nâng cấp không gian phụ trợ quanh quảng trường, biến nơi đây thành khu vực dừng chân, nghỉ ngơi phục vụ khách thăm viếng và các sự kiện văn hóa, chính trị. Trong đó có hạng mục sân vườn, cây xanh nằm ở phía Nam, cuối đường Độc Lập.





Mở rộng Quảng trường Ba Đình

Vị trí các ô đất của 4 biệt thự cổ được kiến nghị phá dỡ (kí hiệu BT 1-4). Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng cho biết khu vực lập quy hoạch chi tiết có 4 biệt thự cũ đã xuống cấp, nằm tiếp giáp các trục đường Hùng Vương, Chùa Một Cột và Bà Huyện Thanh Quan. Khu vực này trước đây có 14 hộ dân sinh sống nhưng đã được di dời, hiện là đất trống, bao quanh là trụ sở các cơ quan nhà nước. Bộ đang báo cáo Thủ tướng xem xét phương án phá dỡ các công trình nói trên.

Bốn biệt thự được đề xuất tháo dỡ gồm: nhà số 25 phố Hùng Vương (diện tích ô đất 925 m2), nhà số 4 phố Bà Huyện Thanh Quan (1.133 m2), nhà số 66 phố Chùa Một Cột (1.014 m2) và nhà số 6B phố Chùa Một Cột (740 m2).

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết là 7.191 m2. Trong đó, đất quảng trường chiếm khoảng 4.110 m2, gồm 28 ô cỏ và hệ thống đường dạo lát bê tông sỏi; phần còn lại là đất giao thông, khoảng 3.081 m2, bao gồm vỉa hè và lòng đường.

Theo Bộ Quốc phòng, việc mở rộng không gian quảng trường nhằm hoàn trả phần diện tích đường Hùng Vương để cải tạo, xây dựng đúng theo mặt cắt và chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt. Phương án tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu khống chế đã xác định trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Việc mở rộng sẽ không làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc khu vực lân cận và vẫn bảo đảm các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.





Lễ thượng cờ dịp Quốc khánh 2/9/2024. Ảnh: Hoàng Phong

Lễ thượng cờ dịp Quốc khánh 2/9/2024. Ảnh: Hoàng Phong

Ngày 12/6, Phó thủ tướng Mai Văn Chính giao Bộ Quốc phòng, Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng TP Hà Nội giải phóng mặt bằng, chỉnh trang, mở rộng quảng trường Ba Đình để tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quảng trường Ba Đình hiện là quảng trường lớn nhất cả nước, nằm trên trục đường Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội, và là nơi đặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa điểm chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Ngày 2/9/1945, tại chính nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày nay, Quảng trường Ba Đình có khuôn viên dài 320 m, rộng 100 m, được chia thành 210 ô cỏ, xen giữa là các lối đi rộng 1,4 m. Chính giữa quảng trường là cột cờ cao 25 m. Đây không chỉ là nơi diễn ra các cuộc diễu hành vào dịp lễ lớn mà còn là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách trong và ngoài nước.

Sơn Hà