Mỗi người dân trở thành ‘đại sứ’ giới thiệu Việt Nam ra thế giới

Mỗi người dân trở thành ‘đại sứ’ giới thiệu Việt Nam ra thế giới

bởi

trong

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư đã tham dự và thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 11.

Mỗi người dân trở thành ‘đại sứ’ giới thiệu Việt Nam ra thế giới

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động website Giải thưởng thông tin đối ngoại

ẢNH: BTC

Tại lễ phát động, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng khẳng định, 10 năm tổ chức giải thưởng đã chứng kiến sự đổi thay, phát triển không ngừng của đất nước. Việt Nam đã và đang giành được sự quan tâm, theo dõi lớn của dư luận, xuất hiện với tần suất cao trên các kênh truyền thông quốc tế uy tín, trên mạng internet, nhất là vài năm gần đây. 

Hội đồng Giải thưởng mong muốn Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ 11 sẽ là kênh thông tin truyền tải thông điệp phát triển đất nước đến với bạn bè quốc tế; tiếp tục là một thành tựu trong việc triển khai hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị trên thực tiễn, thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng và có sức lan tỏa rộng rãi ở trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự tham gia đông đảo hơn của những bạn trẻ, những KOL.

Mỗi người dân trở thành "đại sứ" giới thiệu Việt Nam ra thế giới - Ảnh 2.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: BTC

“Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch năm 2025 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại”, ông Thắng nói.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh, giải thưởng được phát động trong một bối cảnh hết sức đặc biệt khi sáng cùng ngày Quốc hội chính thức bấm nút thông qua quyết sách lịch sử thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh, thành.

“Đến năm 2045 nhìn lại sẽ thấy giá trị của quyết sách ngày hôm nay trong việc xây dựng cơ đồ, xây dựng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Bác”, ông Bình khẳng định.

Mỗi người dân trở thành "đại sứ" giới thiệu Việt Nam ra thế giới - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình

ẢNH: THẢO PHẠM

Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng, thế giới thường biết đến Việt Nam như một đất nước trải qua chiến tranh hoặc một điểm đến du lịch hấp dẫn. 

“Khi đến và tìm hiểu, người ta nhận ra Việt Nam còn có nhiều điều khác đáng quý, đáng yêu và gây lưu luyến. Tất cả những điều đó tạo một nguồn cảm hứng và sáng tạo trong phát triển đất nước”, ông Bình khẳng định.

Trong bối cảnh thế giới biến động, Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng, Việt Nam được quốc tế xem là một hình mẫu đáng học hỏi về cách thức chèo lái con thuyền đi trong gió mạnh như ý trong bài thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi của nhà thơ Lưu Quang Vũ.

Thông qua Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, ông Bình mong mỗi người dân, mỗi nhà báo trở thành “đại sứ” giới thiệu Việt Nam ra thế giới, chỉ bằng một cú nhấp chuột, để bạn bè quốc tế thấy một Việt Nam hòa bình, hạnh phúc và hội nhập.

Giải Thông tin đối ngoại lần thứ 11 xét tặng các tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại trong 8 hạng mục: Báo, tạp chí tiếng Việt; Báo, tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số – đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Các tác phẩm, sản phẩm được xét tặng giải thưởng trong năm là các tác phẩm, sản phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, sáng tạo, áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 1.7.2024 đến hết ngày 30.6.2025.

Đối với những tác phẩm, sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm, sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.

Ban tổ chức nhận các tác phẩm, sản phẩm dự thi qua website chính thức của giải thưởng.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 5.8.2025.