Chiều 28/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo về chuỗi sự kiện Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường.
Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức chuỗi hoạt động trọng điểm, nhằm lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường xanh, biển sạch và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân (Ảnh: Đình Trung).
Thông qua các hoạt động cộng đồng, sáng kiến đổi mới tại Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn các mô hình kinh tế biển xanh sẽ lan tỏa rộng khắp, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.
Sự tham gia chủ động, sáng tạo của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và từng người dân, theo ông Ngân, chính là lực đẩy hiện thực hóa một đại dương khỏe mạnh, an toàn, có khả năng phục hồi và phát triển bền vững.
Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường sẽ tiếp tục trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ về mối nguy của rác thải nhựa, cảnh tỉnh về thảm họa rác thải nhựa, đặc biệt ở đại dương, sông ngòi, vùng ven biển và đô thị.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Minh Ngân kêu gọi các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân chủ động tích cực hành động vì môi trường trong mọi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tiên phong đổi mới mô hình sản xuất, phát triển vật liệu thay thế nhựa, thân thiện môi trường.
Ông Ngân kỳ vọng mỗi người dân có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhất – phân loại rác, nói không với nhựa dùng một lần, để góp phần tạo ra những thay đổi lớn cho môi trường sống.

Việc phân loại rác thải sinh hoạt đang gặp nhiều khó khăn do ý thức của người dân (Ảnh: Thế Hưng).
Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới diễn ra sáng 1/6 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) xoay quanh chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.
Dịp này, chiến dịch toàn quốc “Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa – Lan tỏa lối sống xanh” sẽ được triển khai từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2025, với loạt hoạt động cộng đồng từ chợ xanh, trường học xanh, siêu thị xanh đến các phong trào làm sạch biển và kêu gọi sáng tạo nội dung xanh trên nền tảng số.
Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 6/6 tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) với chủ đề “Công nghệ xanh để đại dương bền vững”. Hàng loạt hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức xoay quanh thể chế phát triển kinh tế biển, điện gió ngoài khơi, ứng dụng AI trong truyền thông môi trường và triển lãm kinh tế biển.
Ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, khẳng định đại dương là không gian sinh tồn rất quan trọng, mắt xích cuối cùng tiếp nhận tất cả những hoạt động của con người. Phát triển kinh tế là nhu cầu nhưng bảo tồn, bảo vệ đại dương là yêu cầu bắt buộc.
“Thông qua tuần lễ năm nay, chúng tôi muốn nhấn mạnh vấn đề gốc rễ là phải phát triển kinh tế biển xanh, trong đó công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ là trung tâm. Đặc biệt, điều này còn được đặt trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, ông Toàn nói.
Đôn đốc địa phương hình thành doanh nghiệp tái chế chất thải
Ông Hồ Kiên Trung, Phó cục trưởng Cục Môi trường nói Luật Bảo vệ môi trường quy định đến năm 2025 người dân phải trả phí thu gom rác thải sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích, thay vì tính theo hộ gia đình như hiện nay.
Tuy nhiên, ông Trung đánh giá tiến độ triển khai việc này còn chậm, mới có một số địa phương áp dụng.
Việt Nam thải ra 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đa số được chôn lấp và thiêu đốt, gây thất thoát nguồn tài nguyên.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn định mức thu gom chất thải, đôn đốc các địa phương, hình thành các doanh nghiệp tái chế tại Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ninh…