Một bên cắt cua, một bên chạy lấn làn để vượt đèn, hai xe máy lao vào nhau

Một bên cắt cua, một bên chạy lấn làn để vượt đèn, hai xe máy lao vào nhau

bởi

trong
Một bên cắt cua, một bên chạy lấn làn để vượt đèn, hai xe máy lao vào nhau

Tình huống được cho là diễn ra ngày 30/7 tại khu vực ngã tư Chùa Dâu, tỉnh Bắc Ninh.

Theo video do camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường ghi lại, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy chạy lấn hẳn sang làn đối diện để vượt đèn đỏ. Trong khi đó, người mặc áo đỏ đi xe máy ở hướng vuông góc đã cắt cua để rẽ trái. Hai bên đều bị khuất tầm nhìn nhưng chủ quan không kiểm soát tốc độ, nên đã lao vào nhau, khiến cả hai cùng ngã ra đường.

Vụ va chạm khiến một người bất tỉnh, phương tiện văng ra xa (Nguồn video: OFFB).

Hai thanh niên chở nhau đã tự đứng dậy ngay sau va chạm, còn người mặc áo đỏ ngã ra đường bất tỉnh.

Về kỹ năng lái xe, khi rẽ trái ở giao lộ, người điều khiển phương tiện (cả ô tô và xe máy) không nên cắt cua, mà di chuyển tới tim đường rồi mới chuyển hướng để vừa không cản trở giao thông, vừa tăng khả năng quan sát.

Tình huống trên cũng cho thấy sự nguy hiểm của việc không đội mũ bảo hiểm. Khi đi xe máy trong nội đô, nhiều người chủ quan cho rằng nếu chỉ đi tốc độ thấp thì không cần phải đội mũ bảo hiểm, nhưng thực tế đã cho thấy nhiều tình huống va chạm ở tốc độ thấp cũng khá nguy hiểm.

Nếu bị ngã đập đầu xuống đường thì việc không đội mũ bảo hiểm sẽ dẫn tới nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Việc đội mũ khi điều khiển xe máy tham gia giao thông không chỉ là ý thức bảo vệ sự an toàn của mỗi người, mà còn là quy định bắt buộc. Theo quy định tại Điều 33 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe, người được chở trên mô-tô hai bánh, mô-tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Về mức phạt, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với các hành vi sau:

– Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy”, hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

– Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy”, hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, việc vượt đèn đỏ là vi phạm luật giao thông và sẽ bị xử phạt. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, đèn vàng có thể bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe (lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông).

Nếu vượt đèn đỏ, đèn vàng gây tai nạn thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Trên hết, việc vượt đèn đỏ, đèn vàng rất dễ dẫn đến va chạm như trong clip trên.