Một chỉ số chứng khoán của Việt Nam vừa phá đỉnh cũ thời COVID-19

Một chỉ số chứng khoán của Việt Nam vừa phá đỉnh cũ thời COVID-19

bởi

trong
Một chỉ số chứng khoán của Việt Nam vừa phá đỉnh cũ thời COVID-19

VN30 với lực kéo đáng kể của nhóm Vingroup đã tăng hơn 50 điểm sau hai phiên liên tiếp, và lập đỉnh mới – Ảnh: AI vẽ

Trong phiên giao dịch ngày 11-7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc với mức tăng mạnh của điểm số cùng mức thanh khoản sôi động.

Khép phiên, VN-Index tăng hơn 12 điểm, lên mốc 1.457,76 điểm. Trong khi VN30-Index – chỉ số đại diện 30 doanh nghiệp uy tín và có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường – tăng gần 25 điểm so với tham chiếu và gấp đôi so với điểm số thị trường chung.

Tốc độ tăng mạnh liên tiếp gần đây đã đưa VN30 lên 1.594,01 điểm – vượt mức đỉnh lịch sử 1.572 điểm hồi cuối tháng 11-2021.

Đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index cùng chỉ số VN30 là nhóm cổ phiếu Vingroup, trong đó VIC (+6,3%), VHM (+2,21%).

Nhóm thép, công nghệ thông tin, hàng không, ngân hàng, chứng khoán với đại diện HPG, FPT, VJC, MBB, SSI, VCI… phiên hôm nay đều có biên độ tăng trên 2%. Đáng kể nhất là VCI của Chứng khoán Vietcap đã tăng kịch trần, đóng góp không nhỏ vào mức tăng chung.

Chiều ngược lại, các nhóm ngành khác đa số phân hóa trong biên độ hẹp. Như nhóm bất động sản, ngoài “đầu tàu” VIC, đa số các cổ phiếu khác giảm điểm với bán chủ động áp đảo.

Nếu tính riêng trong nhóm VN30, có 17 cổ phiếu bật tăng, 10 cổ phiếu giảm và còn lại 3 giữ nguyên so với tham chiếu. 

Trong khi trên sàn HoSE có 159 mã tỏa sắc xanh, thấp hơn lượng cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh với 179 mã.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay cũng khá sôi động với hơn 35.000 tỉ đồng. Tuy nhiên trong khi sàn HoSE có mức tăng mạnh nhờ lực kéo của nhóm trụ, thì HNX-Index và UpCOM-Index chỉ xanh nhẹ.

Trong phiên này, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 1.100 tỉ đồng, tập trung “gom” mạnh SSI (+512 tỉ đồng), HPG (+270 tỉ đồng), VHM (+103 tỉ đồng), VCB (+94 tỉ đồng), MSN (+93 tỉ đồng)…

Ngược lại, khối này “xả” mạnh nhiều mã ngân hàng, bất động sản và bán lẻ như SHB (-118 tỉ đồng), CTG (-99 tỉ đồng), KDH (-39 tỉ đồng), VNM (-38 tỉ đồng)…

Nhìn chung trong nhiều phiên gần đây, sự phân hóa giữa các nhóm ngành tiếp tục xuất hiện, khi nhóm cổ phiếu bluechip thu hút dòng tiền mạnh hơn so với các nhóm cổ phiếu khác.

Các chuyên gia phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang trong đà tăng tốt của danh mục, đồng thời cân nhắc giải ngân thăm dò ở những cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút sự dịch chuyển của dòng tiền. 

Một số ngành đáng lưu ý bao gồm bất động sản, chứng khoán và nhóm đang được khối ngoại mua ròng mạnh.