Một phụ nữ mở ‘trang trại laptop’ tại Mỹ nghi để giúp Triều Tiên

Một phụ nữ mở ‘trang trại laptop’ tại Mỹ nghi để giúp Triều Tiên

bởi

trong
Một phụ nữ mở ‘trang trại laptop’ tại Mỹ nghi để giúp Triều Tiên

Các máy tính tại nhà bà Chapman

ẢNH: VĂN PHÒNG CHƯỞNG LÝ MỸ

Tờ Politico ngày 25.7 đưa tin một phụ nữ tại bang Arizona (Mỹ) bị tuyên án hơn 8 năm tù giam vì điều hành “trang trại laptop (máy tính xách tay)”, nghi giúp sức cho phép các điệp viên mạng của CHDCND Triều Tiên giả danh là nhân viên IT làm việc từ xa tại hơn 300 công ty ở Mỹ.

Bản án này là một trong những hình phạt nặng nhất từng được tuyên đối với một công dân Mỹ liên quan phương thức này.

Bị cáo Christina Chapman (49 tuổi) bị tuyên án hôm 24.7 về các cáo buộc bao gồm gian lận qua mạng, đánh cắp danh tính và rửa tiền. Bà cũng bị buộc phải giao nộp số tiền khoảng 284.000 USD kiếm được từ hoạt động trên, đồng thời phải nộp thêm một khoản tiền phạt hơn 175.000 USD. Trước đó, bị cáo đã nhận tội.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bà Chapman liên quan hoạt động giúp Triều Tiên kiếm được hơn 17 triệu USD từ năm 2020-2023. Bị cáo phụ trách ít nhất 90 laptop tại nhà, được gửi đến bởi những công ty không bị nghi ngờ về hoạt động phạm pháp.

Theo cáo buộc của cơ quan chức năng Mỹ, những công dân Triều Tiên dùng danh tính bị đánh cắp của người Mỹ để tiến hành hoạt động trên.

Các công ty bị ảnh hưởng bởi hành vi của bà Chapman không được nêu tên cụ thể. Trong số những doanh nghiệp vô tình thuê người Triều Tiên có một hãng sản xuất ô tô, một công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon, một tập đoàn truyền thông Mỹ và một tập đoàn hàng không vũ trụ, cùng với nhiều công ty khác.

Trong diễn biến liên quan, theo Yonhap ngày 25.7, cơ quan chức năng Mỹ vừa công bố loạt biện pháp ngăn chặn các hoạt động mà họ cho là trái phép của Triều Tiên nhằm kiếm nguồn thu cho chương trình hạt nhân và tên lửa.

Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng với tổng giá trị lên tới 15 triệu USD để đổi lấy thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án 7 công dân Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhóm này bị truy tố vì có liên quan các hoạt động phi pháp nhằm mua bán thuốc lá từ Triều Tiên để tiếp cận USD.

Trong một động thái phối hợp, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Công ty Thương mại Korea Sobaeksu của Triều Tiên và 3 cá nhân liên quan vì có liên quan việc né tránh các lệnh cấm vận của Mỹ và lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, cũng như các hoạt động nhằm bí mật tạo nguồn thu cho Bình Nhưỡng, bao gồm cả các kế hoạch sử dụng lao động công nghệ thông tin làm việc từ xa.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với 7 công dân Triều Tiên bị cáo buộc cố tình né tránh các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Quyền kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), liên quan hoạt động buôn lậu thuốc lá giả.

Triều Tiên chưa bình luận về các thông tin trên.