Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 24.5 và rạng sáng 25.5, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình liên tục có mưa to, mưa rất to, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 24.5 đến 7 giờ ngày 25.5), một số khu vực đo được lượng mưa rất lớn. Cụ thể tại Hà Tĩnh, lượng mưa đo tại hồ Thượng Sông Trí lớn nhất là 599 mm, tại hồ Kẻ Gỗ là 506 mm.
Tại Môn Sơn (Nghệ An) lượng mưa lên tới 151,6 mm; tại Trọng Hóa (Quảng Bình) là 144.6 mm; tại Giao An (Thanh Hóa) là 55,6 mm.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trên mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực ở 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo thời tiết hôm nay 25.5, những tỉnh này tiếp tục có mưa. Lượng mưa ở Nghệ An đến Quảng Bình từ 10 – 25 mm, có nơi trên 50 mm; Thanh Hóa từ 5 – 10 mm, có nơi trên 20 mm.
Theo đó, trong sáng và chiều nay, nhiều khu vực ở 4 tỉnh nói trên có nguy cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Cụ thể, ở Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại H.Lang Chánh.
Ở Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Con Cuông, Kỳ Sơn, Thanh Chương, Tương Dương.
Ở Hà Tĩnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang và TX.Kỳ Anh.
Ở Quảng Bình có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh, Tuyên Hóa.
Lũ quét, sạt lở đất xảy ra sẽ gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội.
Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, các cơ quan chức năng ở 4 địa phương nói trên cần lưu ý, chủ động rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn, chủ động có biện pháp phòng tránh, ứng phó lũ quét, sạt lở đất.